Thor: Ragnarok chiếm ngôi vương phòng vé toàn cầu dù chưa công chiếu tại Mỹ

Theo Variety, 'Thor: Ragnarok' đã chiếm vị trí No.1 trên bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu tuần qua với 107,6 triệu USD. Con số này đến từ 52% thị trường quốc tế, chưa bao gồm Mỹ.

Cụ thể, siêu phẩm của hãng Walt Disney đã thu được 15,8 triệu USD tại Anh. Đây là tuần mở màn thành công nhất từ trước đến nay trong tháng 10 tại xứ sở sương mù, nếu không tính series phim điệp viên 007. Những quốc gia đáng chú ý khác gồm có Hàn Quốc (15,3 triệu USD), Úc (8,4 triệu USD), Brazil (8,3 triệu USD), Pháp (7,4 triệu USD), Indonesia (5,5 triệu USD) và lãnh thổ Đài Loan (5,4 triệu USD).

Tuần sau, Thor: Ragnarok sẽ được công chiếu tại Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico và Mỹ. Tại thị trường nội địa, nhiều chuyên gia dự đoán rằng bộ phim thứ 3 về thần Thor chắc chắn sẽ dẫn đầu phòng vé với doanh thu khoảng 125 triệu USD.

Thor: Ragnarok do Taika Watiti đạo diễn với phần kịch bản được chấp bút bởi Eric Pearson, Craig Kyle và Christopher Yost. Bên cạnh những diễn viên quen thuộc từ các phần trước như Chris Hemsworth (vai Thor), Mark Ruffalo (vai Hulk), Tom Hiddleton (vai Loki), Anthony Hopskin (vai Odin)... Thor: Ragnarok còn có sự tham gia của ngôi sao từng 2 lần đoạt giải Oscar: Cate Blanchett (vai phản diện Hela) và Tessa Thompson (vai Valkyrie).

Chủ nhật vừa rồi, Walt Disney đã thông báo rằng tổng doanh thu toàn cầu trong năm 2017 của hãng đã chính thức cán mốc 4 tỉ USD và trở thành hãng phim duy nhất làm được điều này trong 5 năm liên tục.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-anh-c-127/thor-ragnarok-chiem-ngoi-vuong-phong-ve-toan-cau-du-chua-cong-chieu-tai-my-74755.html