'Thor Ragnarok': Bộ phim tuyệt vời nhất về Thần Sấm Thor

'Thor: Ragnarok' được đánh giá là bộ phim hay nhất trong series 3 phần phim về Thần Sấm.

Phim là sự kết hợp những màn đánh cận chiến đỉnh cao, kỹ xảo tuyệt vời, thế giới quan vũ trụ đa sắc màu và một sự hài hước duyên dáng trong từng lời thoại.

Sự kiện Ragnarok là câu chuyện nổi tiếng nhất trong Thần Thoại Bắc Âu, nơi mà đặt dấu chấm hết cho các cựu thần của Bắc Âu, mở ra một thế giới mới không còn chiến tranh và thiếu thốn cho cả loài người và các vị thần.

Nữ thần chết chóc Hela – con cả của Odin do dã tâm vô hạn, khát khao càn quét Cửu Giới và thống lĩnh cả vũ trụ chính là người khơi nguồn cho sự kiện đó. Thor có đủ sức để chống lại sức mạnh tàn khốc từ người chị của mình?

Sự lột xác của Thor

Nếu như ở những phần phim trước đây và cả khi xuất hiện trong The Avengers, Thor luôn được biết đến với hình ảnh một gã thần sấm cục mịch, cơ bắp nhưng ngốc nghếch, thì trong Thor: Ragnarok, đạo diễn Waititi thổi vào Thor một linh hồn tươi mới và đầy thú vị.

Thần Sấm đã không còn nhạt nhòa so với bạn diễn và dễ dàng phát hiện những mánh khóe của Loki – nhân vật luôn cướp ánh hào quang của Thor mỗi khi xuất hiện.

Thần Sấm trong Thor: Ragnarok đã thông minh hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng chứng kiến. Sự sắp xếp tài tình của Waititi đã đưa Thần Sấm trải qua những biến cố để trở nên trưởng thành hơn. Thor không chỉ còn là một bức tượng di động làm theo ý kiến của nàng Jane, tiến sĩ Selvig hay các thành viên Avenger khác.

Mà giờ đây, anh đã thể hiện được mình là một vị thần hùng mạnh, là thái tử của vương quốc các vị thần Asgard với khả năng lãnh đạo và biến thứ mình cần phải trân trọng và bảo vệ bằng mọi giá.

Bên cạnh Thor, Hulk/ Bruce Banner cũng là một nhân vật mang đến những sự thay đổi thú vị. Hulk đã kiềm chế được trạng thái giận dữ của mình, và khi không còn bị chi phối bởi điều đó, anh chàng da xanh hiện nguyên hình là một cậu bé to xác có phần ngây ngô, không còn là một gã khổng lồ xanh mất lý trí.

Cate Blanchett – Nữ thần chết với sức mạnh kinh khủng nhất trong Marvel từ trước đến nay

Hela có thể nói là một trong những vai phản diện hoàn hảo nhất mà vũ trụ điện ảnh Marvel đã từng xây dựng nên, vẻ đẹp ma mị, khả năng chiến đấu vô hạn theo đúng nghĩa đen và phong thái “nữ hoàng” khiến cho Thor dù đã khai phá được ngưỡng sức mạnh mới cũng chẳng phải là đối thủ xứng tầm so với chị của mình.

Sẽ không còn chuyện siêu anh hùng chiến thắng dễ dàng, mặc dù sức mạnh đã vượt trội hơn nhiều lần nhưng Thor gần như là một ẩn số dù anh nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đồng đội tinh anh của mình.

Loki đã không còn xấu xa, được anh trai Thor cảm hóa

Loki hết lần này đến lần khác lừa Thor để đạt được mục đích của mình, tuy nhiên với một Thor thông minh hơn, chiêu bài cũ có còn hiệu nghiệm. Loki luôn được khán giả yêu thích bởi tính cách “không thiện cũng không ác” của hắn. Vị thần Lừa Lọc này vẫn giữ vững phong độ khi mang đến những phân cảnh đầy hài hước mà vẫn rất “duyên dáng” trong Thor: Ragnarok.

Kỹ xảo hoàn hảo, âm thanh chân thực đến rợn người

Những phân cảnh hành động trong Thor: Ragnarok chắc chắn sẽ làm hài lòng bất cứ khán giả khó tính nào, được đầu tư và chăm chút trong từng khung hình, đường nét sống động của những con quái vật sẽ khiến bạn ồ lên thích thú.

Đặc biệt khi xem phim hiệu ứng IMAX, âm thanh của những chiếc phản lực, những trận chiến dữ dội và các màn rượt đuổi sống còn đầy uy lực. Âm thanh đến từ khắp mọi nơi, chạm vào giác quan của khán giả cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Những cảnh đánh nhau đẹp như những bức tranh được các họa sĩ thời phục hưng vẽ ra hoành tráng và choáng ngợp. Gam màu nóng được đạo diễn Waititi sử dụng rất nhiều trong phim, khiến cho người xem cảm thấy mới lạ và phấn khích vô cùng.

Những điểm trừ

Mạch phim dài và có phần lê thê. Phim khá chú trọng đến sự chuyển biến trong tâm lý của Thor dẫn đến hơi lơ là các nhân vật khác, nhất là vai phản diện chính Hela nội tâm chưa được đào sâu khiến khán giả phần nào không cảm thấy thỏa mãn. Sự xuất hiện của Dr. Strange là cảnh phim khá đắt giá lại chưa đủ gây ấn tượng.

Kết

Thor: Ragnarok hoàn toàn xứng đáng là một siêu phẩm giải trí cho khán giả yêu thích thể loại phim hành động siêu anh hùng. Phim không chỉ được bảo chứng bởi dàn sao hạng A đến từ Hollywood như: Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Tom Hiddleston…mà còn bởi kỹ xảo và sắc màu tươi mới đến từ đạo diễn tài ba Waititi. Khán giả không nên bỏ lỡ một trong những siêu phẩm điện ảnh xuất sắc nhất 2017 này.

Phim sẽ được chính thức trình chiếu tại các rạp toàn quốc từ ngày 27/10.

Tâm Nguyễn
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/thor-ragnarok-bo-phim-tuyet-voi-nhat-ve-than-sam-thor-n-137036.html