Thông xe tuyến cao tốc mới, từ Hà Nội đi Lạng Sơn rút ngắn được 1 tiếng

Chiều 29/9, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức thông xe kỹ thuật hợp phần 1 tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn TP Bắc Giang - Chi Lăng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án được khởi công năm 2015, tuy nhiên phải đến giữa năm 2017 dự án mới được tái khởi động. Tuyến cao tốc có chiều dài 64km, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường cao tốc nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Hà Nội - Hữu Nghị và nằm song song với tuyến Quốc lộ 1A. Tuyến đường đã rút ngắn thời gian lưu thông Hà Nội - Lạng Sơn từ 3,5 giờ xuống còn khoảng 2,5 tiếng đồng hồ so với tuyến Quốc lộ 1A.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhận định, đột phá về hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ cao tốc nhằm nâng cao năng lực vận tải, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhân tố huy động nguồn lực phát triển kinh tế cùng với thể chế về môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo chiến lược phát triển hệ thống đường cao tốc, nước ta sẽ có khoảng 6.411km ở cả 3 miền vào năm 2030 trong đó, đến năm 2020 đưa vào thêm 2.000km đường cao tốc và đến 2030 đưa vào khoảng 1.000km nữa.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn tuyến Bắc Giang - Chi Lăng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến nay, cả nước hoàn thành hơn 1.000km đường cao tốc. Việc phát triển cao tốc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của dự án đi qua.

Phó Thủ tướng đánh giá cao chủ đầu tư, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung cao độ để dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Nhấn mạnh dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn là tuyến đường quan trọng, khi đưa vào khai thác, tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, du lịch phía Đông Bắc.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải chủ trì và cùng với tỉnh Lạng Sơn khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư hợp phần 2 đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị, và triển khai các bước cho dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) kết nối với tuyến Hà Nội - Lạng Sơn.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thong-xe-tuyen-cao-toc-moi-tu-ha-noi-di-lang-son-rut-ngan-duoc-1-tieng-353694.html