Thông xe trên tuyến Quốc lộ 7

Trưa 19-8, Cục phó Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) 2 Đào Văn Minh cho biết, đến 2 giờ ngày 19-8, chính thức thông xe bước 1 trên tuyến Quốc lộ (QL) 7.

Nỗ lực làm việc xuyên đêm để sớm thông tuyến QL7. Ảnh: Văn Thanh

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 cộng với hàng loạt thủy điện xả lũ khiến QL7 bị sạt lở nghiêm trọng và ngập lụt tại nhiều điểm, gây ách tắc giao thông từ ngày 16 – 8. Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khi hàng vạn m3 đất, đá từ trên núi cao tụt xuống như tại K100-111 (đoạn dốc Chó), K189…

Cục phó Cục QLĐB 2 Đào Văn Minh cho biết: “Trừ các điểm ngập phải chờ nước rút thì chúng tôi phấn đấu thực hiện thông xe bước 1 (một chiều) tất cả các vị trí sạt lở trong thời gian sớm nhất. Bởi lẽ nếu không thông được tuyến này thì không chỉ tuyến đường sang Lào bị cắt đứt mà lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng không thể tới giúp bà con vùng đang còn ngập lũ được”.

Tiếp tục giải phóng nốt đất đá tại điểm sạt lở để QL7 thông tuyến hoàn toàn

Trước tình hình đó, lãnh đạo Cục QLĐB 2 cùng lực lượng chức năng địa phương túc trực tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Công ty CP 495 đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện tại các hạt giao thông, tiến hành thi công liên tục 24/24 giờ để giải phóng các điểm sạt lở, đồng thời gạt bùn ra khỏi mặt đường ở các điểm lũ nước đã rút. Tại đoạn dốc Chó (K100-111), nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng nhất trên toàn tuyến, đơn vị đã huy động bốn máy xúc lật, xúc đào cùng nhiều ô tô và máy phát điện tới hiện trường làm xuyên đêm từ hai phía để giải phóng nhanh các điểm sạt lở.

Trao đổi với phóng viên NDĐT, anh Lê Minh Tài, người lái máy xúc cho biết: “Chúng tôi đã thay phiên nhau làm việc liên tục nhiều ngày nay để giải phóng các điểm sạt lở dốc Chó này từ nhiều ngày nay. Tuy mệt, nhưng rất vui vì QL 7 đã thông tuyến”.

Tuy nhiên, theo Cục phó Cục QLĐB 2, trên QL7 vẫn còn một số điểm ngập nước do nước lũ trên sông Lam vẫn đang lớn như tại Km 120-123, Km 173-190, Km 201-203, nên việc đi lại trên QL7 vẫn còn khó khăn

Được biết, Công ty CP 495 hiện đang tiếp tục chỉ đạo các hạt giao thông tiếp tục thi công giải phóng tiếp các điểm sạt lở còn lại để QL7 sớm hoạt động bình thường trở lại.

THÀNH CHÂU - ĐÌNH PHƯỢNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37359702-thong-xe-tren-tuyen-quoc-lo-7.html