Thông xe tạm thời tuyến biên giới ở Kỳ Sơn

Sau gần ba tháng nỗ lực khắc phục hậu quả sạt lở đường do mưa lũ gây ra, tuyến đường huyết mạch từ thị trấn Mường Xén đi các xã biên giới 30a: Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tạm thời thông xe.

Thông tuyến tạm thời để người dân vùng biên giới Mường Típ, Mường Ải có thể đi lại bằng xe cơ giới.

Tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ Kỳ Sơn - thị trấn Mường Xén đi các xã biên giới 30a dài gần 30 km. Trong đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 và 4 vừa qua gây ra, khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở với khối lượng lớn, thậm chí có đoạn mặt đường bị lũ cuốn trôi, hay bị hư hại nặng, người dân buộc phải cắt rừng để đi lại. Nếu trước đây, đi bằng xe máy từ Mường Xén vào Mường Típ, Mường Ải mất khoảng hai giờ đồng hồ thì sau mưa lũ, phải đi mất từ một đến 1,5 ngày…

Sau mưa lũ, huyện Kỳ Sơn đã trích ngân sách, huy động lực lượng tại chỗ cùng phương tiện máy móc nỗ lực khắc phục. Sau một tháng rưỡi thi công, đến giữa tháng 10, tuyến đường này mới tạm thông tuyến để cho người dân đi lại. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở khi có mưa to; đặc biệt, đất đá rơi từ trên cao xuống bất cứ lúc nào.

Theo Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thanh Hoàng, hiện tuyến đường huyết mạch này đã thông tuyến, không bị chia cắt. Nhưng đây là giải pháp khắc phục tạm thời để người dân đi lại. Rất mong sự quan tâm của tỉnh và T.Ư sớm đầu tư, nâng cấp tuyến đường để các địa phương vùng biên này có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37925602-thong-xe-tam-thoi-tuyen-bien-gioi-o-ky-son.html