Thông xe kỹ thuật cầu Triều kết nối 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương

Việc hoàn thành công trình cầu Triều đồng bộ với nâng cấp, thông tuyến đường 389, cầu Mây đã rút ngắn quãng đường di chuyển từ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cũng như với tỉnh Hải Dương, các tỉnh duyên hải Bắc bộ và Hà Nội khoảng 25km.

Ngày 1/1/2021, tại phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Lễ cắt băng thông xe dự án cầu Triều kết nối 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương

Lễ cắt băng thông xe dự án cầu Triều kết nối 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương

Dự án xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) được thực hiện theo các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều.

Theo đó, giai đoạn I của quy hoạch, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng; trong đó nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ 240 tỷ đồng thi công phần cầu; ngân sách thị xã Đông Triều thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và đường dẫn kết nối với quốc lộ 18, đèn chiếu sáng, an toàn giao thông; quy mô đầu tư là Dự án nhóm B, công trình cầu cấp I, công trình đường bộ cấp III.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 5/10/2019, sau gần 14 tháng triển khai xây dựng, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư xây dựng công trình.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - khẳng định: “Dự án hoàn thành, thông xe sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại được thông suốt ngày đêm, tiết kiệm đáng kể về thời gian di chuyển, chi phí lưu thông, xóa bỏ tình trạng chờ phà ngóng đò, nâng cao an toàn cho người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy liên kết các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng đồng bằng sông Hồng; thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, dịch vụ, kết nối các điểm, tuyến du lịch tâm linh, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giữa hai địa phương”.

Việc hoàn thành dự án sẽ góp phần thúc đẩy liên kết các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng đồng bằng sông Hồng

Cùng với việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư cầu Lại Xuân kết nối Đông Triều với Thủy Nguyên, Hải Phòng và triển khai dự án tuyến đường tốc độ cao 10 làn xe từ nút giao Hoàng Tân thuộc cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh dọc theo sông Đá Vách, sông Kinh Thầy từ Quảng Yên, Uông Bí đến Đông Triều (qua cầu Triều) sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối các vùng, các khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là tạo ra không gian kinh tế nhiều tiềm năng tạo bước phát triển mới trên địa bàn 2 thị xã, 2 tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và miền núi phía Bắc.

Việc hoàn thành công trình cầu Triều, thông tuyến quốc lộ 18 đến quốc lộ 5 qua thị xã Đông Triều, thị xã Kinh Môn là mong mỏi muôn đời của nhân dân hai bên bờ sông Kinh Thầy, là sự kiện vô cùng ý nghĩa đón chào năm mới 2021 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thong-xe-ky-thuat-cau-trieu-ket-noi-2-tinh-quang-ninh-va-hai-duong-150385.html