Thông xe kỹ thuật cầu Thọ Tường ở Hà Tĩnh

Sau 11 tháng triển khai thi công, đến nay, cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành 6/6 nhịp bản mặt cầu và 9/9 bản liên tục nhiệt, đảm bảo thông xe kỹ thuật.

Chiều 13/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng lãnh đạo các sở ngành, huyện Đức Thọ tham dự thông xe kỹ thuật cầu Thọ Tường thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh giới thiệu các thông số thiết kế và tiến độ xây dựng cầu

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nối với tỉnh Nghệ An có chiều dài mặt cầu 300m, rộng 9m, đường kết nối 2 đầu cầu dài gần 3,7 km, với tổng kinh phí đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Sau 11 tháng chính thức triển khai thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành 6/6 nhịp bản mặt cầu và 9/9 bản liên tục nhiệt đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 13/8.

Công trình cầu Thọ Tường hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, đặc biệt kết nối các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP Vinh tỉnh Nghệ An với các huyện phía Tây Hà Tĩnh và đường Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, cầu Thọ Tường hoàn thành sẽ kịp thời cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ cho Nhân dân các xã ngoài đê sông La (Đức Thọ), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống cho người dân trong vùng.

Công trình cầu Thọ Tường hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

Phát biểu tại buổi thông xe kỹ thuật, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh (chủ đầu tư), huyện Đức Thọ và các đơn vị nhà thầu đã khắc phục khó khăn, kịp thời giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ công trình vượt kế hoạch. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng các đơn vị thi công

“Cầu Thọ Tường là công trình đa mục tiêu, không chỉ đáp ứng về mặt giao thông thuận lợi mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân đôi bờ sông La và cả khu vực phụ cận của 2 tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống lụt bão” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, khánh thành, đưa vào sử dụng trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bá Tân – Lê Tuấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/thong-xe-ky-thuat-cau-tho-tuong-o-ha-tinh/197020.htm