Thông xe hầm đường bộ dài nhất Mỹ Latinh

Chính phủ Colombia ngày 4-9 đã đưa vào hoạt động hầm đường bộ dài nhất châu Mỹ Latinh sau hơn một thập kỷ xây dựng, báo Havana Times cho hay.

Tuyến đường hầm có tên Tunel de la Linea, dài 8,5 km, với tổng vốn đầu tư hơn 273,7 triệu USD. Nó đi qua phần hành lang trung tâm của dãy núi Andes thuộc địa phận Colombia, giúp cải thiện việc kết nối tuyến đường bộ giữa vùng trung tâm đất nước và khu vực tây nam.

Đường hầm Tunel de la Linea dài 8,5 km đã bắt đầu thông xe. Ảnh: Mauricio Alvarado / elespectador.com

Đường hầm Tunel de la Linea dài 8,5 km đã bắt đầu thông xe. Ảnh: Mauricio Alvarado / elespectador.com

Công trình này được xem là thành tựu quan trọng nhất về kỹ thuật và năng lực sáng tạo của Colombia. Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thổng Ivan Duque của nước này cho hay đó là “giấc mơ của cả một đất nước”.

Đường hầm Tunel de la Linea là một phần quan trọng trong dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của Chính phủ Colombia, bao gồm 20 đường hầm khác và 31 cầu cạn đang trong quá trình xây dựng. Theo ước tính, mỗi ngày sẽ có hàng nghìn xe tải chở 40% hàng hóa xuất khẩu của đất nước đi qua con đường này.

Kiều Minh Trang

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/thong-xe-ham-duong-bo-dai-nhat-my-latinh-936625.html