Thông xe đường huyết mạch 700 tỷ cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh

Sáng 26/4, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban giao thông) tổ chức Lễ thông xe Dự án sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh) cửa ngõ Tây Bắc, TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong 5 công trình, gói thầu được đưa vào khai thác, phục vụ người dân thành phố nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4 - 1/5.

Sau 4 năm triển khai, dự án mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh (Tỉnh lộ 9, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Đoạn nâng cấp dài hơn 5 km, mặt đường được mở rộng lên 30m (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên) từ nút giao Tô Ký đến Lê Văn Khương, thuộc hai xã Đông Thạnh và Thới Tam Thôn. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... hai bên đường cũng được đầu tư đồng bộ.

Đường Đặng Thúc Vịnh dài hơn 5 km, mặt đường được mở rộng lên 30m sau khi được mở rộng.

Đường Đặng Thúc Vịnh dài hơn 5 km, mặt đường được mở rộng lên 30m sau khi được mở rộng.

Đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh) là trục đường kết nối tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, Hóc Môn và tỉnh Long An, nâng cao năng lực giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Hóc Môn nói riêng và các khu vực lân cận của TP Hồ Chí Minh nói chung.

“Với việc hoàn thành và thông xe đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh), từ con đường mặt cắt ngang 7 mét 2 làn xe trở thành một con đường đạt chuẩn đô thị với 6 làn xe, vỉa hè, khuôn viên, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Công trình góp phần hoàn thiện trục giao thông chính của huyện Hóc Môn cũng như kết nối liên vùng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hóc Môn, Củ Chi, khu cửa ngõ phía Tây Bắc của TP Hồ Chí Minh”, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Lãnh đạo Thành phố và các Sở, Ban ngành cắt băng Lễ thông xe.

Đường Đặng Thúc Vịnh được mở rộng 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp từ nút giao Tô Ký đến Lê Văn Khương, thuộc hai xã Đông Thạnh và Thới Tam Thôn.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: “Với 1.188 trường hợp phải bồi thường giải phóng mặt bằng, 434 trụ điện trung thế, hạ thế cùng khối lượng rất lớn hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải di dời, tái lập trong quá trình triển khai dự án, việc hoàn thành dự án và thông xe hôm nay cũng mang lại những kinh nghiệm bài học quý giá về huy động cả hệ thống chính trị địa phương cùng sự ủng hộ đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng”.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen UBND TP Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân tại buổi lễ thông xe.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công trình, ông Hoan yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hóc Môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông với các đơn vị liên quan triển khai thật tốt công tác tổ chức giao thông, duy tu bảo dưỡng, quản lý khai thác tuyến đường Đặng Thúc Vịnh và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khác trong khu vực như: dự án đường Thị Trấn - Thới Tam Thôn; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Ảnh Thủ; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, đường song hành Phan Văn Hớn.

Qua đó, sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ Phía Tây Bắc Thành phố, kết nối với đường Vành đai 3, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và liên kết vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Hóc Môn nói riêng và các khu vực lân cận của TP Hồ Chí Minh nói chung.

Ngoài tuyến Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn), đường song hành Võ Văn Kiệt (Quận 1) sáng nay cũng được thông xe sau gần một năm khởi công với kinh phí 71 tỷ đồng. Đây là tuyến đường mới, dài hơn 600m, rộng 7m, đi dưới cầu Calmette bên bờ kênh Tàu Hủ kết nối đường Nguyễn Thái Học đến Pasteur, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc, mất an toàn cho giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con.

Đường song hành Võ Văn Kiệt (Quận 1) được thông xe sau gần một năm khởi công với kinh phí 71 tỷ đồng.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/thong-xe-duong-huyet-mach-700-ty-cua-ngo-tay-bac-tp-ho-chi-minh-20220426103632183.htm