Thông xe cầu vượt thấp hồ Linh Đàm, cửa ngõ phía Nam Thủ đô sẽ được giảm tải

Sau gần một năm xây dựng, công trình cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành các hạng mục. Lễ thông xe diễn ra sáng nay (6/10).

Cầu được khởi công cuối năm 2019 và là một trong 5 công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 341 tỷ đồng.

Cầu được khởi công cuối năm 2019 và là một trong 5 công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 341 tỷ đồng.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể... cùng các lãnh đạo Bộ ban ngành Trung ương và địa phương.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Bằng chứng nhận công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII cho dự án.

Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội tiến hành cắt băng khánh thành cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm

Đây là công trình kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đúng 7h các phương tiện đầu tiên chính thức đi qua cầu. Đây là hệ thống bốn đơn nguyên cầu gồm hai cầu thấp mỗi bên kết nối với đường Nghiêm Xuân Yêm và Hoàng Liệt, hai cầu lên xuống kết nối với đường Vành đai 3 trên cao.

2 cầu thấp chạy song song với cầu cạn đường Vành đai 3 hiện nay. Trong đó, cầu đi dưới thấp bên trái dài gần 260 m, cầu đi dưới thấp bên phải có chiều dài 282 m, rộng 13 m.

Dự án được kỳ vọng là điểm kết nối giữa Vành đai 3 (đường Nguyễn Xiển) với nút giao Linh Đàm - Giải Phóng - Ngọc Hồi; sẽ giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-xe-cau-vuot-thap-ho-linh-dam-giam-tai-cho-cua-ngo-phia-nam-thu-do-20201006093146768.htm