Thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

Việc khánh thành, đưa công trình cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt vào khai thác góp phần từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc trong khu vực và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy và TP. Hà Nội.

Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường Vành đai 2,5).

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự và cắt băng khánh thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt và hoàn thiện tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài khởi công ngày 8/10/2019, mặt bằng được bàn giao toàn bộ trong tháng 6/2020.

Cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên gồm 5 nhịp, 4 làn xe, tổng chiều dài 278m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 305 tỷ đồng, xây dựng là 185 tỷ đồng, dự phòng 50 tỷ đồng...

Sau hơn 10 tháng triển khai thi công, ngoài cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, công trình kéo dài đường Nguyễn Văn Huyên đã hoàn thành đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng với 10 làn xe. Trong đó, 4 làn xe cơ giới trên cầu và 6 làn xe hỗn hợp dưới đường.

Dự án góp phần từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc trong khu vực và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.

Công trình được hoàn thành đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá, đây là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô. Việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt "cổ chai" đã tồn tại hơn 23 năm nay trên đường Nguyễn Văn Huyên và cũng là nút giao thông phức tạp có lưu lượng tham gia giao thông lớn trên tuyến đường Vành đai 2,5 hiện nay.

Để công trình sau khi đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội bàn giao ngay các hạng mục hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu vượt… cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì; tổ chức thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

UBND quận Cầu Giấy tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến phố để bảo đảm mỹ quan đô thị.../.

Tin, ảnh: Phạm Cường - Thu Hà

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/thong-xe-cau-vuot-nut-giao-nguyen-van-huyen-hoang-quoc-viet-562458.html