Thông xe cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Sau hơn 10 tháng thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn, công trình cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên đã hoàn thành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển "Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17". Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển "Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17". Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Sáng 28/8, UBND thành phố Hà Nội đã thông xe cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5) và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII cho công trình này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đã đến dự.

Cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên là cây cầu vượt có quy mô lớn nhất Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Phạm Hoàng Tuấn cho biết, đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020 giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao giữa đường Nguyễn Văn Huyên và đường Hoàng Quốc Việt hiện nay và trong tương lai khi thông tuyến đường vành đai 2,5; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu đi bộ trên cầu vượt trong lễ khánh thành công trình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Sau hơn 10 tháng thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng, lại vừa phải đảm bảo giao thông, đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, góp thêm những công trình mới đẹp về mỹ thuật, bảo đảm chất lượng, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố.

Phương tiện lưu thông qua cầu vượt trong ngày khánh thành. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Các hạng mục chính của công trình gồm: Xây dựng cầu vượt theo hướng từ đường Nguyễn Văn Huyên vượt qua đường Hoàng Quốc Việt; mở rộng và hoàn thiện mặt cắt ngang quy hoạch của đường Nguyễn Văn Huyên (Vành đai 2,5) là 50m, với chiều dài là 170m; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, tổ chức giao thông khu vực nút giao...

Cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên được hoàn thành sau hơn 3 tháng thi công, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội nói chung và khu vực các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm nói riêng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 560 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 305 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây dựng và các chi phí khác.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, tổng chiều dài 278 m, rộng 16 m, là cây cầu có quy mô lớn nhất của Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5) có ý nghĩa quan trọng giải quyết kịp thời tình trạng nút cổ chai trên đường Nguyễn Văn Huyên đã tồn tại 23 năm qua, cũng là nút giao thông phức tạp có lưu lượng tham gia giao thông lớn trên tuyến đường vành đai 2,5 hiện nay.

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công cầu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Để công trình phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố tổ chức bàn giao ngay các hạng mục vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu vượt cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận quản lý duy tu, duy trì đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ và quy định của Nhà nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao quyết định gắn biển "Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17" cho đại diện chủ đầu tư công trình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận Cầu Giấy tổ chức tiếp nhận bàn giao hạng mục theo phân cấp để tổ chức giao thông và duy tu, duy trì đối với các hạng mục đã được đầu tư đảm bảo đồng bộ.

Cầu vượt có trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu chữ U, tổng chiều dài 278m, rộng 16m với thời gian thi công hơn 3 tháng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

UBND quận Cầu Giấy tuyên truyền vận động người dân chấp hành cách quy định pháp luật đảm bảo trật tự an toan giao thông, tăng cường quản lý trật tự đô thị chỉnh trạng tuyến phố để đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực cầu vừa được khánh thành./.

Cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên có tổng chiều dài 278 m, rộng 16 m, là cây cầu có quy mô lớn nhất của Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Tuyết Mai/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thong-xe-cau-vuot-nut-giao-duong-hoang-quoc-viet-nguyen-van-huyen/167782.html