Thông xe cầu vượt kết nối 3 quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm

Sau hơn 10 tháng triển khai thi công, sáng nay (28/8), cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) đã chính thức đưa vào khai thác sử dụng.

Nút giao Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt nằm ở vị trí có mật độ dân cư đông đúc. Vào các khung giờ cao điểm, nút giao này thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Sau khi hoàn thành, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng tắc nghẽn, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức đưa cây cầu vào khai thác sử dụng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức đưa cây cầu vào khai thác sử dụng.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô với chiều dài cầu 278m, chiều rộng 16m.

Cầu vượt này là một trong 5 dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội.

Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45 m, tại giữa nhịp cao 1,2 m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp.

Theo thiết kế, phần tĩnh không thông xe dưới cầu cao 4,75m.

Những chiếc xe đầu tiên đi lên cầu sau khi cắt băng khánh thành.

Sau lễ thông xe, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố, Công an và UBND Quận Cầu Giấy, Tây Hồ và phường sở tại tổ chức hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông khu vực nút và các tuyến đường lân cận trong 15 ngày tiếp theo.

Đây là công trình kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/thong-xe-cau-vuot-lon-nhat-ha-noi-262556.html