Thông xe cầu Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Đây là một trong công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu Nam thành phố. Đồng thời nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TP Hồ Chí Minh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức cắt băng thông xe cầu Phước Lộc mới. (Ảnh: Minh Quân)

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức cắt băng thông xe cầu Phước Lộc mới. (Ảnh: Minh Quân)

Ngày 7/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ thông xe cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè).

Cầu Phước Lộc là một trong công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu Nam thành phố. Đồng thời nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TP Hồ Chí Minh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh đó, cầu Cầu Phước Lộc giúp hình thành tuyến kết nối liên quận huyện với các trục Lê Văn Lương, đường trục Bắc - Nam và tương lai kết hợp cầu Cây Khô qua đường Phạm Hùng tại huyện Bình Chánh.

Cầu Phước Lộc mới nối hai xã Phước Kiển và Phước Lộc, huyện Nhà Bè. (Ảnh: Anh Tú )

Cầu Phước Lộc bắc qua rạch Cây Khô nối xã Phước Kiển với Phước Lộc, huyện Nhà Bè, tổng vốn 405 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 386m bao gồm 13 nhịp bê tông cốt thép, gồm 2 làn xe hỗn hợp.

Công trình được khởi công tháng 6/2012. Đến tháng 7/2013, dự án phải dừng do vướng mặt bằng. Năm 2019, huyện Nhà Bè đẩy nhanh việc bồi thường và đến tháng 6mới đây bàn giao toàn bộ. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án và chính thức thông xe.

Cầu Phước Lộc có chiều dài cầu là 386m bao gồm 13 nhịp bê tông cốt thép. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), cho biết để có thể thông xe cầu Phước Lộc, bên cạnh những cố gắng của tập thể Ban Quản lý cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, chủ đầu tư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo sở, ngành, địa phương, đặc biệt là người dân trong việc phối hợp bàn giao mặt bằng. Đồng thời, cảm ơn các hộ dân trong khu vực đã góp phần vì lợi ích chung, rời nơi ở cũ để bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công dự án./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/thong-xe-cau-phuoc-loc-huyen-nha-be-tp-ho-chi-minh-572485.html