Thông xe cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Sau gần 2 năm thi công, tuyến cầu cạn vành đai 3 trên đường Phạm Văn Đồng đã thông xe.

Sáng 11/10, Bộ GTVT và UBND Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, thông xe dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long trên trục vành đai 3 Hà Nội.

Lễ thông xe có sự tham dự của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Phó bí thư thành ủy Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và đại diện ngoại giao Nhật Bản.

 Lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT và lãnh đạo Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển đường vành đai 3 trên cao. Ảnh: Ngọc Tân.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT và lãnh đạo Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển đường vành đai 3 trên cao. Ảnh: Ngọc Tân.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của Bộ GTVT, PMU Thăng Long trong quản lý, thi công dự án. Ông cũng ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội trong khâu giải phóng mặt bằng.

Ông Bình khẳng định tuyến cầu cạn sẽ góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực phía tây Hà Nội. Ở tầm quy hoạch, đoạn tuyến Mai Dịch - Nam Thăng Long góp phần hoàn thiện tuyến vành đai 3 Hà Nội dài khoảng 65 km, kết nối các tỉnh phía Bắc với thủ đô.

Dự án khởi công từ tháng 1/2018 với tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng (vốn vốn vay ODA Nhật Bản tương đương 4.525 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam 817 tỷ đồng).

Tuyến vành đai 3 Phạm Văn Đồng có 6 làn đường trên cao, 12 làn đường bên dưới. Ảnh: Ngọc Tân.

Nhìn trên bản đồ, tuyến cầu cạn vừa thông xe là mảnh ghép quan trọng giúp hoàn chỉnh mạch đường cao tốc vành đai 3 từ cầu Thăng Long đến cầu Phù Đổng. Tuyến đường sẽ kết nối nội đô với sân bay Nội Bài, các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ - Ninh Bình, đại lộ Thăng Long.

Dự án hiện còn hạng mục 6 ram lên xuống chưa hoàn thiện. Phương tiện di chuyển trên cầu cạn chỉ có thể đi thẳng từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long và ngược lại.

Sau lễ thông xe, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Ban quản lý Thăng Long tiếp tục thi công hoàn chỉnh 6 nhánh ram lên xuống, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2021. 2 cầu kẹp song song với cầu Mai Dịch hiện tại cũng sẽ được đầu tư.

Tuyến vành đai 3 tiêu chuẩn cao tốc từ cầu Thăng Long đến cầu Phù Đổng đã hoàn thiện. Ảnh: Google Maps.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thong-xe-cau-can-mai-dich-nam-thang-long-post1140511.html