Thông xe cầu An Phú Đông ở TP.HCM

Ngày cuối năm, cầu An Phú Đông nối quận 12 và Gò Vấp được thông xe sau 10 tháng thi công.

7h30 sáng 31/12, phà An Phú Đông ngừng hoạt động khi cầu An Phú Đông được thông xe.

Cầu An Phú Đông có vốn đầu tư 79,6 tỷ đồng, dài 238 m, rộng 12,5 m, giới hạn chiều cao phương tiện là 2 m với quy mô 2 làn ôtô và 2 lề cho người đi bộ.

 Cầu An Phú Đông được thông xe lúc 7h30 sáng 31/12. Ảnh: Thư Trần.

Cầu An Phú Đông được thông xe lúc 7h30 sáng 31/12. Ảnh: Thư Trần.

Sáng cùng ngày, ông Mai Văn Ngà (ngụ quận Gò Vấp) tỏ ra phấn khởi khi cầu An Phú Đông được thông xe.

"Có cây cầu mới người dân ở đây rất mừng. Trước đây, mọi người phải chen lấn khi đi phà, phụ thuộc vào giờ phà chạy", ông Ngà nói.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP), cho biết cầu An Phú Đông đem lại diện mạo mới cho khu vực, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Cầu An Phú Đông dài 238 m. Ảnh: Quỳnh Danh.

“Cầu An Phú Đông tạo ra con đường nối kết giao thông ngắn nhất từ quận 12 đến quận Gò Vấp. Bà con không còn chịu cảnh gián đoạn qua chuyến phà như trước. Dự án này tuy giá trị không quá lớn so với nhiều công trình của TP, nhưng cây cầu có ý nghĩa rất lớn với bà con khu vực này, họ đã chờ đợi rất lâu”, ông Phúc nói.

Trước đó, cầu An Phú Đông dự kiến thông xe vào tháng 9. Song, gặp nhiều trục trặc về kỹ thuật và sự cố, cầu An Phú Đông được dời ngày khai thác đến nay.

Vị trí cầu An Phú Đông. Ảnh: Google Maps.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thong-xe-cau-an-phu-dong-o-tphcm-post1168589.html