Thông tuyến Quốc lộ 37 ở Sơn La vẫn còn nhiều gian nan, nguy hiểm

Do thời tiết tiếp tục có mưa, phát sinh thêm điểm sạt trượt mới nên đến nay, trên tuyến Quốc lộ 37 vẫn còn tới 23 điểm sạt trượt, ách tắc.

Tiếp tục thông tin về việc khắc phục, đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 37 đi qua các huyện Bắc Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La sang tỉnh Phú Thọ, Yên Bái bị hư hỏng, ách tắc giao thông nghiêm trọng 6 ngày qua.

Dù các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nhưng việc khắc phục giao thông, thông tuyến bước 1 trên tuyến này vẫn đang gặp nhiều gian nan, do thời tiết vẫn đang mưa nên phát sinh thêm điểm sạt trượt mới.

Đồi đất sạt lấp đường vào nhà dân

Tại km 434+760 địa phận bản Khoa, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, cả quả đồi lại bất ngờ sạt xuống lòng đường vào sáng 2/9, với khối lượng đất đá hàng chục ngàn m3. Không chỉ vùi lấp toàn bộ nền mặt đường, đất đá sạt lở còn làm sạt, sập 4 nhà dân, làm nứt tường nhà điểm trường tiểu học của bản, gần chục hộ dân sống gần khu vực này buộc phải di dời. Công ty cổ phần quản lý, sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân huy động nhân lực, phương tiện máy móc khắc phụ.

Thế nhưng, do khối lượng đất đá sạt trượt quá lớn, giao thông trên tuyến đang chia cắt, không thể tăng cường thêm lực lượng ứng cứu nên đến chiều nay, giao thông đoạn này vẫn ách tắc.

Ông Hoàng Minh Tiến, Hạt trưởng Hạt giao thông 237, thuộc Công ty cổ phần quản lý, sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La cho biết: “Hiện tại khó khăn nhất là dầu mỡ, do đường tắc 2 đầu nên không vận chuyển vào được. Thứ hai, điện mất nên các cây xăng dầu nằm trên tuyến không có điện bơm xăng dầu. Đơn vị phải nhờ dân quân ở bản, xã đi mua xăng dầu vác từng can rất vất vả. Từ điểm này đến điểm kia tắc, xe cộ không lưu thông được, anh em toàn phải đi bộ đến điểm tập kết máy, thời gian di chuyển lâu”.

Trong tổng số 123 điểm sạt lở do mưa lũ mấy ngày qua trên Quốc lộ 37, đoạn qua các huyện Bắc Yên-Phù Yên, các lực lượng chức năng ở Sơn La đã nỗ lực khắc phục bước đầu được 100 điểm. Tuy nhiên, do thời tiết tiếp tục có mưa, phát sinh thêm điểm sạt trượt mới nên đến nay, trên tuyến này vẫn còn tới 23 điểm sạt trượt, ách tắc, trong đó có điểm sạt trượt lớn tại km 434+760 bản Khoa.

Người đi bộ qua đây hiện còn rất khó khăn, nguy hiểm. Ngành giao thông đang chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở và nhân dân tập trung giải tỏa ách tắc, thông xe bước 1, với điểm ách tắc lớn tại km 434 bản Khoa vào tối nay để máy móc phương tiện có thể vào giải tỏa ách tắc các điểm khác.

Ông Lừ Văn Thức, một người dân ở bản Khoa, xã Mường Khoa tham gia khắc phục giao thông tại điểm sạt trượt km 434 nói: “Ách tắc giao thông nên bà con đi lại khó khăn, thực phẩm khó khăn. Học hành của con cháu đến ngày 5/9 này là khai giảng nhưng bây giờ sẽ lùi lại sau, đó là thông tin từ bên nhà trường. Chúng tôi mong các lực lượng chức năng và bà con phối hợp khắc phục nhanh chóng để bà con đi lại dễ dàng”.

Nếu thời tiết ủng hộ, các ngành chức năng ở Sơn La phấn đấu trong 3 ngày tới sẽ thông tuyến bước 1 Quốc lộ 37 đi Bắc Yên và Phù Yên và các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, trên một số quả đồi ở tuyến này đã xuất hiện nhiều vết sạt trượt, nứt mặt đường.

Trong khi đó, thời tiết trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa, khả năng sạt trượt đất đá, lở đường là rất cao. Việc thông tuyến bước 1 vẫn còn đối mặt với gian nan, nguy hiểm./.

Bích Thủy-Việt Anh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thong-tuyen-quoc-lo-37-o-son-la-van-con-nhieu-gian-nan-nguy-hiem-808222.vov