Thông tuyến lên thủy điện Rào Trăng 3

Tuyến đường lên thủy điện Rào Trăng 3 đã thông tuyến sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng đã tiếp cận được thủy điện này bằng đường bộ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy bốn thi thể tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi có 17 công nhân thi công nhà máy thủy điện mất tích.

Ảnh: Lâm Ngọc

Ảnh: Lâm Ngọc

Ngay sau khi phát hiện, các thi thể được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, chuyển về Bệnh viện 268 (TP Huế) để giám định AND; thực hiện thủ tục xác định danh tính, sau đó sẽ bàn giao cho người thân đưa về gia đình tổ chức mai táng.

Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể mới được tìm thấy ra khỏi khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Hiện tại, ở khu vực sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3 còn nhiều công nhân mất tích

Vào tuần trước, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa ra khỏi hiện trường hai thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Cơ quan chức năng xác định, đó là thi thể của nạn nhân Đặng Hữu Phong (trú xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) và anh Lê Văn Lộc (SN 1995, trú xã Nam Nung, huyện Krong Nô, Đăk Nông).

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo UBND tỉnh TT-Huế, sáng 23/10, các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục được tăng cường quân số và phương tiện cơ giới thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, từ sáng 22/10, lực lượng công binh đã cơ động đến Tỉnh lộ 71 thực hiện khảo sát, tiến hành khoan 16 mũi đặt vật liệu nổ phá tảng đá lớn khoảng 30 m3 án ngữ, gây ách tắc kéo dài đường 71. Đến sáng 23/10, việc nổ mìn phá đá tại điểm nghẽn này đã hoàn thành.

Sở Giao thông Vận tải TT-Huế cũng tích cực phối hợp với lực lượng quân đội tập trung xử lý sạt lở, thông tuyến đường 71.

Một tảng đá lớn hàng chục khối sạt lở từ trên cao án ngữ đường 71 đã được công binh nổ mìn phá dỡ để sớm thông tuyến.

Tại điểm sạt lở, tắt đường Km 12+100 đường 71, các lực lượng thuộc ngành giao thông, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng phương tiện cơ giới, xe múc, xe ủi, xe ben, xe máy, thiết bị... đã chủ động khai thác đá hộc tại chỗ hơn 50m3 và đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc xử lý sạt lở.

Trong sáng 23/10, công nhân cầu đường và công binh đã tiến hành lấp đá, đất cát đóng bao, trải bạt lót nền, xếp rọ đá, đổ nền mặt đường... để từng bước gia cố, thông tuyến các điểm bị vùi lấp hoặc sạt lở nghiêm trọng trên đường 71 trước đó.

Nạn nhân thứ tư, tìm thấy lúc 12h40 ở bờ suối gần khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, cách vị trí nạn nhân trước khoảng 8-10 mét

Hiện, lực lượng chức năng đang chuyển thi thể này ra khỏi hiện trường để thực hiện thủ tục giám định ADN, xác định danh tính, sau đó bàn giao cho người nhà nạn nhân. Như vậy, tính đến chiều 23/10, đã có 4 thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thông tuyến lên thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 23/10, theo nguồn tin của Tiền Phong, tuyến đường lên thủy điện Rào Trăng 3 đã thông tuyến sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng đã tiếp cận được thủy điện này bằng đường bộ.

Theo ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, vào ngày mai (24/10), đích thân ông sẽ đi thị sát hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 để có phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn hiệu quả và kịp thời nhất.

Ông Lưu cho biết, do đường lên thủy điện Rào Trăng 3 hết sức nguy hiểm, vừa đi vừa quan sát địa hình, nên ngoài lực lượng chức năng, lực lượng báo chí sẽ bị hạn chế.

(Tiếp tục cập nhật)

Ngọc Văn - Lâm Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cap-nhat-phat-hien-thi-the-thu-tu-tai-khu-vuc-thuy-dien-rao-trang-3-1739576.tpo