Thông tuyến đường sắt bắc-nam sau sự cố

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 19-2, tuyến đường sắt bắc-nam đã được thông tuyến sau khi khắc phục xong sự cố tàu hàng AH2 bị trật bánh tại ga Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận).

Ngành đường sắt huy động cẩu đường bộ và tàu cẩu chuyên dụng để giải tỏa tàu bị trật bánh.

Ngành đường sắt huy động cẩu đường bộ và tàu cẩu chuyên dụng để giải tỏa tàu bị trật bánh.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 phút cùng ngày, tàu hàng AH2 khởi hành từ ga Sóng Thần (Bình Dương), khi tàu vào ga Suối Kiết tại lý trình 1603+300 thuộc địa phận huyện Tánh Linh (Bình Thuận) thì xảy ra sự cố khiến hai toa trật bánh. Trong đó có mộttoa lật ngang nằm đè lên đường ray khác, các cụm bánh xe gãy rời khỏi toa tàu, một đoạn đường ray cũng bị đứt. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người. Do tàu trật bánh tại vị trí vào ga nên đã gây ảnh hưởng đến lộ trình của các chuyến tàu bắc-nam.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ngành đường sắt huy động cả cẩu đường bộ và cả tàu cẩu chuyên dụng từ ga Sóng Thần ra để giải tỏa vụ trật bánh tàu hàng AH2, giải phóng đường ray để thông tuyến đường sắt.

Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, công tác khắc phục hậu quả đã hoàn tất. Tuyến đường sắc bắc-nam đã được thông tuyến trở lại.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với ngành đường sắt khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39250602-thong-tuyen-duong-sat-bac-nam-sau-su-co.html