Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sau sự cố tàu hàng trật bánh

Ông Trần Ngọc Toàn, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thanh (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, đến khoảng hơn 11h ngày 21/11 chi nhánh đã khắc phục xong sự cố tàu hàng bị trật bánh làm lật 2 toa để thông tuyến đường sắt Bắc – Nam trở lại.

Các lực lượng, phương tiện được huy động để khẩn trương khắc phục sự cố tàu trật bánh làm lật 2 toa tại Hà Nam. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Các lực lượng, phương tiện được huy động để khẩn trương khắc phục sự cố tàu trật bánh làm lật 2 toa tại Hà Nam. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Theo ông Trần Ngọc Toàn, vào khoảng hơn 3h ngày 21/11, tàu hàng số hiệu HH8 đang chở hàng từ ga Sóng Thần (Bình Dương) về ga Giáp Bát (Hà Nội), khi tới khu vực xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã bị trật bánh làm lật 2 toa tàu.

Hai toa tàu trật bánh bị hỏng khiến một số thiết bị và đoạn đường sắt bị hư hỏng khoảng vài trăm mét, tuyến đường sắt Bắc – Nam tạm thời gian đoạn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 200 người cùng với các phương tiện cứu hộ khẩn trương ra hiện trường để xử lý.

Do tai nạn trên, một số đoàn tàu phải chờ đường tại các ga dọc đường, gây chậm giờ. Ngành đường sắt đã phải chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu SE2, SE4 từ ga Nam Định đến Hà Nội, NA2 từ ga Cầu Họ đến Hà Nội bằng ô tô an toàn.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/thong-tuyen-duong-sat-bac-nam-sau-su-co-tau-hang-trat-banh-20201121121127376.htm