Thông tư có lỗ hổng

Vụ hành khách có biểu hiện say rượu, sờ soạng phụ nữ trên máy bay tới đâu rồi?

- Ổng đã thành khẩn nhận trách nhiệm về mình, xin lỗi “nạn nhân”, xin lỗi hãng bay, tiếp viên trưởng và hành khách trong chuyến bay.

- Vậy sao hổm bữa nói bị vấp ngã, bám tay vào thành ghế vô tình trượt vào người nữ hành khách?

- Nói lộn nói lại có sao đâu. Mà cảng vụ hàng không cũng đã ra quyết định xử phạt ổng kịch khung.

- Vậy sao hổm rồi ông sếp Cục Hàng không nói có thể xem xét mức phạt cao nhất là cấm bay.

- Nói vậy chứ cũng phải xem xét mức độ vi phạm cụ thể. Lại còn có câu “đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”.

- Nói vậy tui không cãi nữa. Có điều hơi lo. An ninh, an toàn hàng không là rất quan trọng.

- Ông còn lăn tăn gì ?

- Có nhiều hành khách do say xỉn đã quậy tưng chuyến bay. Người thả dê bậy bạ, kẻ gây gỗ, đánh nhau với khách kế bên, người chửi bới, tấn công tiếp viên, uy hiếp an toàn bay.

- Bay chung với mấy ông ngoại say xỉn đúng là rất khổ !

- Biết là khổ sao còn cho ma men lên máy bay? Tui nhớ Thông tư 13 của Bộ GTVT quy định rất rõ ràng…

- Qui định là thế nhưng nếu làm ở bộ phận kiểm soát an ninh thì ông cũng vậy thôi.

- Vậy thôi là sao?

- Là ông cũng phải cho mấy ông ngoại đã uống rượu bia nhưng không có biểu hiện say xỉn qua cửa an ninh, ngoại trừ các trường hợp có hành động manh động, gây rối.

- Té ra thông tư có lỗ hổng!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/thong-tu-co-lo-hong-866068/