Thống trị ngành dược, Trung Quốc sẵn con bài hiểm đấu Mỹ

Sự phụ thuộc vào ngành dược phẩm Trung Quốc sẽ khiến Mỹ trở nên yếu thế nếu cắt nguồn chip điện tử.

Mỹ hiện phụ thuộc khá lớn vào nguồn cung dược phẩm từ Trung Quốc và có thể sẽ trở thành điểm yếu trong chiến lược cắt nguồn cung chip điện tử Trung Quốc.

Giáo sư Li Daokui - Đại học Thanh Hoa và là cố vấn cho chính phủ Trung Quốc.

Giáo sư Li Daokui - Đại học Thanh Hoa và là cố vấn cho chính phủ Trung Quốc.

Ông Li Daokui, Giáo sư tài chính tại Đại học Thanh Hoa và là cố vấn cho chính phủ Trung Quốc tiết lộ với SCMP rằng, Trung Quốc có thể vũ khí hóa ngành xuất khẩu thuốc và tiền chất một khi Mỹ muốn bước vào cuộc chiến thực sự, cắt nguồn cung chip điện tử, chất bán dẫn.

Theo ông Li, Trung Quốc sẽ không khơi mào chuyện cắt nguồn cung dược phẩm cho Mỹ, nhưng nếu Mỹ hành động không đẹp, Trung Quốc sẽ cho những biện pháp đáp trả.

“Đối với các sản phẩm vitamin và thuốc kháng sinh, hơn 90% nguyên liệu thô được sản xuất tại Trung Quốc. Mỹ chắc chắn không thể sản xuất chúng trong ngắn hạn. Trung Quốc sẽ không có động thái trước, nhưng nếu Mỹ chơi không đẹp, Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó" - ông Li nói.

Cũng theo ông Li, Mỹ sẽ tiếp tục ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ bằng cách tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những công ty như Huawei. Nhưng nếu Mỹ cắt hoàn toàn nguồn cung cấp chip điện tử, nó sẽ giống như “nút hủy diệt” (nuclear option). Do đó, Trung Quốc có thể đáp trả Mỹ bằng việc cắt nguồn cung thuốc.

Ông Li nói thêm, Trung Quốc cũng cần chuẩn bị sẵn phương án đối phó trong trường hợp Mỹ cắt hoạt động tiếp cận với hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT của các ngân hàng Trung Quốc.

Thực tế, giới lãnh đạo Mỹ đã phát hiện ra sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung dược phẩm từ Trung Quốc. Điều này đã được bộc lộ rõ trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát khiến nguồn cung thiết bị y tế và thuốc men của Mỹ bị ảnh hưởng.

Điều này trở thành một nội dung quan trọng, là một trong những vấn đề mà Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa hẹn sẽ có cách giải quyết nếu như đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Đương kim Tổng thống Mỹ từ tháng trước đã yêu cầu chuyển dây chuyền sản xuất các sản phẩm y tế quan trọng về Mỹ để tạo thêm công ăn việc làm, cũng như hạn chế sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài như Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows ngày 7/7 cảnh báo nước Mỹ sẽ tìm cách để đưa các dây chuyền sản xuất vật tư y tế Mỹ tại Trung Quốc về nước. Đây được cho là mục tiêu chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tổng thống Trump sẽ ban hành một loạt sắc lệnh hành pháp về nhiều vấn đề bao gồm Trung Quốc; đưa dây chuyền sản xuất về nước để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Mỹ; nhập cư và giảm giá thuốc kê toa. Nhà Trắng sẽ giải quyết những vấn đề quốc hội không thể giải quyết” - Chánh Văn phòng Nhà Trắng lưu ý.

Ông Meadows cho biết, khi Quốc hội “không có hành động” chống lại Trung Quốc thì Tổng thống Trump sẽ có biện pháp riêng dẫu không tiết lộ chi tiết.

Hồi tháng 4, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) tuyên bố lập dự án hợp tác giữa nhà nước và tư nhân nhằm tăng tốc phát triển vaccine và điều trị COVID-19 (ACTIV). Song Trung Quốc không nằm trong nhóm 18 công ty dược phẩm tham gia dự án, trong đó có các công ty của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Thụy Sĩ và Pháp.

Sự đối đầu của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu trong lĩnh vực thương mại nhưng bây giờ bắt đầu lan sang nhiều vấn đề khác. Người Mỹ đã bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của các sản phẩm của Trung Quốc và đã phải lên kế hoạch hành động.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thong-tri-nganh-duoc-trung-quoc-san-con-bai-hiem-dau-my-3417997/