Thông tin việc Campuchia sắp cấp quyền cư trú cho người gốc Việt

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về thông tin Campuchia sẽ cấp chứng nhận thường trú cho khoảng 70.000 người gốc Việt.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Tôi xin khẳng định lại Việt Nam luôn mong muốn phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và có biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt, phù hợp với luật pháp Campuchia và luật pháp quốc tế.

Các cơ quan đại diện VN tại Campuchia đang phối hợp với cơ quan chức năng của Campuchia trên tinh thần tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt từng bước hoàn thiện giấy tờ pháp lý được đảm bảo quyền lợi hợp pháp, sinh sống ổn định lâu dài tại Campuchia”.

Hôm qua, báo Phnom Penh Post đưa tin, Bộ Nội vụ Campuchia vừa thông báo có kế hoạch thừa nhận người gốc Việt không quốc tịch sinh sống tại Campuchia và sẽ cấp chứng nhận thường trú cho khoảng 70.000 người.

Tờ báo cho biết, phát biểu trong cuộc họp ngày 27/2 của Bộ Nội vụ Campuchia, ông Nouv Leakhena - người đứng đầu Cục di trú Campuchia, nói kế hoạch này là sự thừa nhận của chính phủ Campuchia đối với những người không có quốc tịch đang sinh sống trên đất Campuchia, bao gồm cả người Việt.

Theo các quan chức Campuchia, những người chứng minh được đã tới Campuchia trước năm 2012 có thể được cấp một loại giấy tờ có thời hạn 2 năm, tương tự như chương trình thẻ xanh của Mỹ. Ông Leakhena cũng nhấn mạnh: "Khi những người này đến đăng ký, chúng tôi vẫn phải kiểm tra lý lịch các thứ. Nhưng tôi tin là gần như tất cả đều sẽ được".

Thái An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thong-tin-viec-campuchia-sap-cap-quyen-cu-tru-cho-nguoi-goc-viet-433316.html