Thông tin về vụ việc cô gái điều khiển xe máy ngã trên đường

Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, qua làm việc với các bên liên quan cho thấy, không có việc chiến sĩ cảnh sát giao thông làm ngã cô gái điều khiển xe máy tại khu vực đèn tín hiệu giao thông nút giao ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy.

Hình ảnh về vụ việc.

Cụ thể, vào 8h30 ngày 5-7, tại khu vực trên, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 gồm Trung úy Nguyễn Quang Tuấn Anh và Trung úy Ngô Hòa Hiếu đang làm nhiệm vụ thì phát hiện vụ va chạm giữa hai xe máy mang biển kiểm soát 19M1-154… và 29B1-847… do hai phụ nữ điều khiển cùng chiều di chuyển hướng Cầu Giấy - Mai Dịch. Hậu quả, một người bị thương nhẹ ở phần đầu gối và xe máy bị hư hỏng.

Sau va chạm, Trung úy Nguyễn Quang Tuấn Anh cùng Trung úy Ngô Hòa Hiếu đã đưa 2 phụ nữ nói trên cùng phương tiện vào khu vực chốt cảnh sát giao thông. Tại chốt, người điều khiển xe máy 19M1-154… được xác định là chị Đ.T.H.Nh (ở tỉnh Phú Thọ). Còn người điều khiển xe máy 29B1-847… là chị T.T.B.Ng (ở Hà Nội). Người bị thương nhẹ ở phần đầu gối được xác định là chị Ng.

Ngay sau đó, chị Ng đã đồng ý để hai bên tự hòa giải và ký xác nhận vào sổ nhật ký của tổ công tác, đồng thời không yêu cầu chị Nh bồi thường thiệt hại.

Phòng Cảnh sát giao thông khẳng định, biên bản làm việc giữa Trung úy Nguyễn Quang Tuấn Anh và chị Ng thể hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do chị Nh rẽ phải, va chạm, dẫn đến việc chị Ng bị ngã xuống đường và vụ việc không liên quan đến cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, sáng 5-7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 2 cô gái đi xe máy, đang lưu thông qua đoạn ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), bất ngờ bị cảnh sát giao thông chạy ra giữa đường kéo ngã khiến cô gái ngồi sau bị ngã xuống đường, xây xước ở đầu gối.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/972206/thong-tin-ve-vu-viec-co-gai-dieu-khien-xe-may-nga-tren-duong