Thông tin về người vợ trong vụ gia đình tử vong trên ô tô ở Hà Giang

Thông tin từ lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hà Giang, người vợ trong vụ gia đình tử vong trên chiếc xe Mercedes là Phó trưởng khoa Sản của bệnh viện.

Thông tin về sự việc liên quan tới vụ gia đình tử vong trong xe ô tô xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Tiến Việt, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, chị N. (1 trong 3 nạn nhân) là Phó trưởng khoa Sản của bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

"Chị N. được đồng nghiệp yêu quý, bệnh nhân quý mến, không có điều tiếng gì hay mâu thuẫn với ai. Sự việc xảy ra với gia đình chị N. khiến chúng tôi khá bất ngờ. Hiện nay, chúng tôi đang cử người túc trực cùng gia đình tổ chức tang lễ cho hai vợ chồng chị và cháu bé”, ông Việt nói.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin phản ánh, vào 15h ngày 20/3, người dân xã Phương Độ (TP.Hà Giang) kiểm tra và phát hiện có 3 người chết trong một chiếc xe ô tô đậu ở ven đường.

Ngay lập tức, người dân đã báo các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa, bảo vệ, tiến hành các bước điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, trên ghế sau của xe ô tô mang BKS: 30N – 47xx, có 3 thi thể bao gồm 1 nam, 1 nữ và 1 trẻ nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, cả 3 thi thể là người trong một gia đình, sinh sống ở phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Danh tính người đàn ông là Trịnh Đức M. (SN 1972, hiện đang công tác tại sở Xây dựng Hà Giang) người phụ nữ là Nông Thị Bích N. (SN 1980) hiện đang công tác tại bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Và cháu bé 9 tháng tuổi là con của vợ chồng anh chị M..

Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thong-tin-ve-nguoi-vo-vu-gia-dinh-tu-vong-tren-o-to-o-ha-giang-a363183.html