Thông tin về nạn nhân người Việt trên tàu cá cháy ngoài khơi Hàn Quốc

Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đã xác định được danh tính một người Việt thiệt mạng và một người bị bỏng trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu cá tại vùng biển thuộc thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla ngày 17/1.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy.

Theo đó, thuyền viên tử vong là anh Hoàng Văn Thắng, sinh ngày 12/1/1996, quê quán Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Được biết, anh Thắng được Công ty Tracimexco đưa sang làm việc tại Hàn Quốc, nhập cảnh ngày 8/11/2016.

Trong khi đó, thuyền viên bị bỏng là anh Hồ Văn Hiệu, sinh ngày 16/9/1979, quê quán tỉnh Quảng Bình. Anh được Công ty SONA đưa sang làm việc tại Hàn Quốc, nhập cảnh ngày 16/1/2018.

Như tin đã đưa, sáng 17/1, một tàu đánh cá có trọng tải 85 tấn đã bốc cháy tại vùng biển cách đảo Oenaro khoảng 6,4km về phía Đông Bắc. Đảo Oenaro thuộc huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul 330km về phía Nam.

Khi xảy ra hỏa hoạn, trên tàu chở 12 thuyền viên. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến hai người mất tích gồm 1 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam; và 1 người khác bị thương.

Giới chức lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/thong-tin-ve-nan-nhan-nguoi-viet-tren-tau-ca-chay-ngoai-khoi-han-quoc-284274.html