Thông tin về mộ liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ninh chiến đấu và hy sinh tại đơn vị P2M. Anh Triệu Đức Hưng (TP Hải Phòng), gửi thư về chuyên mục cho biết, anh là cháu của đồng chí Nguyễn Ngọc Ninh, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhiều năm qua, gia đình đã nhờ chính quyền địa phương và trực tiếp đi tìm phần mộ nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo giấy báo tử mà gia đình cung cấp, đồng chí Nguyễn Ngọc Ninh sinh năm 1950; quê quán: Số 10, ngõ 16 Cột Đèn, khu phố Lê Chân, TP Hải Phòng (nay là số 40, ngõ 115, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); nhập ngũ tháng 9-1968; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị khi hy sinh: P2M; hy sinh ngày 25-2-1971 tại Mặt trận phía Nam; an táng tại nghĩa trang mặt trận.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ninh.

Theo đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ninh, sau khi nhập ngũ đồng chí được biên chế vào Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, tập luyện tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị đóng tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Đến năm 1969, đồng chí Ninh nhận công tác đi B. Để đảm bảo bí mật (do là đặc công nước) nên đồng đội cũng không biết đồng chí Ninh được biên chế vào đơn vị nào. Gia đình đã hỏi thông tin từ cơ quan quân sự TP Hải Phòng, thì được biết, phiên hiệu đơn vị liệt sĩ Ninh trước khi hy sinh là P2M.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ninh, xin báo cho anh Triệu Đức Hưng; điện thoại: 0904011011; email: trieuduchung@gmail.com; hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/thong-tin-ve-mo-liet-si-537329