Thông tin về giá vắcxin COVID-19 của Pfizer-BioNTech bán cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đã chấp nhận mức giá 15,5 euro (gần 19 USD) cho mỗi liều vắcxin phòng bệnh COVID-19 do hãng Pfizer/BioNTech phát triển.

Tiêm phòng vắcxin ngừa COVID-19 cho tình nguyện viên tại phòng thí nghiệm ở Đức. (Ảnh: AP/TTXVN)

Tiêm phòng vắcxin ngừa COVID-19 cho tình nguyện viên tại phòng thí nghiệm ở Đức. (Ảnh: AP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) đã chấp nhận mức giá 15,5 euro (gần 19 USD) cho mỗi liều vắcxin phòng bệnh COVID-19 do hãng Pfizer/BioNTech phát triển.

Theo một tài liệu nội bộ của EU mà hãng Reuters tiết lộ ngày 21/12, mức giá trên được đưa ra cho hợp đồng cung ứng 300 triệu liều vắcxin và thấp hơn mức 19,5 USD/liều mà Mỹ đồng ý trả cho lô 100 triệu liều vắcxin đầu tiên của Pfizer/BioNTech.

Tài liệu của EU đề ngày 18/11 và được lưu hành nội bộ sau khi liên minh công bố thỏa thuận cung ứng vắcxin phòng COVID-19 với Pfizer/BioNTech vào ngày 11/11.

Dự kiến, trong ngày 21/12, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) của EU sẽ đưa ra quyết định về việc có cấp phép cho vắcxin phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech hay không, trước khi bắt đầu triển khai tiêm phòng trên toàn châu Âu trong vòng một tuần tới.

Trước đó, một loạt nước trên thế giới - trong đó có Mỹ và Anh, đã cấp phép lưu hành vắcxin này và bắt đầu tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho người dân.

Tuần trước, Bộ trưởng phụ trách ngân sách của Bỉ Eva De Bleeker đã đăng trên Twitter bảng giá vắcxin ngừa COVID-19 mà nước này đồng ý trả cho các công ty dược phẩm. Theo đó, Chính phủ Bỉ trả 12 euro (14,6 USD) cho mỗi liều vắcxin của Pfizer/BioNTech, khiến dư luận cho rằng đây là mức giá mà EU đồng ý trả.

Các loại vắcxin khác trong bảng giá của Bỉ cũng thấp hơn so với các mức mà các nguồn thạo tin của EU tiết lộ. Tuy nhiên, bài đăng này của Bộ trưởng Bỉ sau đó đã bị xóa.

EU đã ký các hợp đồng với bảy nhà cung cấp vắcxin tiềm năng nhằm đảm bảo tất cả công dân EU đều có thể được tiêm phòng. Mục tiêu của EU là khoảng 70% trong tổng số 450 triệu người dân được tiêm vắcxin phòng COVID-19.

Tháng 10 vừa qua, EU cho biết đã trả trước khoảng 1 tỷ euro cho các hãng AstraZeneca, Sanofi và Johnson & Johnson, đồng thời dự trù 1,45 tỷ euro để thanh toán trước các hợp đồng cung ứng vắcxin với Pfizer/BioNTech, Moderna và CureVac.

Ngày 21/12, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết Belarus đã chính thức cấp phép sử dụng vắcxin ngừa COVID-19 mang tên Sputnik V của Nga, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ngoài Nga phê chuẩn loại vắcxin này.

Theo RDIF, Belarus bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắcxin Sputnik V vào ngày 1/10 vừa qua và đã đánh giá dữ liệu nhận được trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba ở Nga.

Bộ trưởng Y tế Belarus Dmitry Pinevich cho biết nước này dự kiến triển khai chương trình tiêm chủng vắcxin Sputnik V cho người dân vào tháng 1/2021 và bắt đầu sản xuất vắcxin này vào quý đầu tiên của năm 2021.

Bên cạnh đó, Kazakhstan cũng đã bắt đầu sản xuất vắcxin Sputnik V. Theo RDIF, tổ hợp dược phẩm Karaganda của Kazakhstan đã sản xuất "một lô vắcxin" và sẽ được gửi đi kiểm tra tại Viện Gamaleya của Nga, nơi vắcxin Sputnik V được phát triển.

Cùng ngày 21/12, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết Pháp sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng COVID-19 vào ngày 27/12.

Trong thông báo trên Twitter, Bộ trưởng Veran cho biết chương trình tiêm chủng của Pháp sẽ bắt đầu với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất như những người cao tuổi..../.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thong-tin-ve-gia-vacxin-covid19-cua-pfizerbiontech-ban-cho-eu/683444.vnp