Thông tin về 2 vụ cướp xảy ra tại quận Tân Phú và Bình Thạnh

Trưa 2-4, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh, Công an Thành phố tổ chức cung cấp thông tin về 2 vụ cướp xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú và quận Bình Thạnh vừa qua.

 Các đại biểu chủ trì cung cấp thông tin điều tra các vụ cướp.

Các đại biểu chủ trì cung cấp thông tin điều tra các vụ cướp.

Theo đó, khoảng 21 giờ 55 phút ngày 27-3, hai đối tượng đi xe máy đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Một đối tượng cầm súng khống chế các nhân viên cửa hàng, đe dọa và yêu cầu đưa hết tiền tại quầy thu ngân và đầu thu CPU (nhằm xóa dữ liệu camera an ninh). Các đối tượng cướp đi số tiền hơn 73,6 triệu đồng và lấy đầu thu CPU.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Thành phố phối hợp với Công an quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ lập tức điều tra, truy xét. Từ ngày 30-3 đến 1-4, Công an Thành phố phối hợp bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Quốc Bảo (sinh năm 1996), Tạ Ngọc Cao Phương My (vợ của Bảo, sinh năm 1996), Nguyễn Hữu Việt (sinh năm 1995, là đối tượng cầm súng) và Lê Văn Phú (sinh năm 1977, cùng quê quán Quảng Ngãi). Qua đấu tranh khai thác của lực lượng công an, Phú chính là người đã bàn bạc với Bảo và Việt để thực hiện vụ cướp trên và trực tiếp phi tang đầu thu CPU. Bảo và Việt trực tiếp thực hiện vụ cướp. Sáng 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bên cạnh đó, lúc 0 giờ 15 phút ngày 30-3, hai đối tượng Hữu Hoàng Giang (sinh năm 2002, quê Bạc Liêu) và Lê Tuấn Thành (sinh năm 2000, quê Đà Nẵng) đi xe máy mang biển kiểm soát 54R3-9703, khi đến địa chỉ 42 Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh thì khống chế và cướp xe máy, điện thoại di động của chị T.T.T.T. Sau đó, hai đối tượng mang xe máy vừa cướp đi bán với giá 6 triệu đồng.

Phòng PC02 đã phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh tổ chức rà soát, trích xuất camera trên các tuyến đường, sàng lọc các đối tượng. Đến 16 giờ ngày 1-4, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trên. Qua đấu tranh khai thác, cả hai đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời, khai nhận thêm đã thực hiện 2 vụ dùng hung khí cướp tài sản khác trước đó tại địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc cướp cửa hàng tại quận Tân Phú và trong 2 ngày làm rõ vụ cướp tài sản ở quận Bình Thạnh.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA - THƯ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/thong-tin-ve-2-vu-cuop-xay-ra-tai-quan-tan-phu-va-binh-thanh-614087