Thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình

Hải Dương kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Covid -19 tại các di tích; Phát triển quận Đồ Sơn trở thành thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, thông minh; Ninh Bình xây dựng kế hoạch Lễ rước kiệu trong lễ hội Hoa Lư 2020 là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình.

Lễ rước kiệu trong Lễ hội Hoa Lư 2020. Ảnh: Báo Ninh Bình

Lễ rước kiệu trong Lễ hội Hoa Lư 2020. Ảnh: Báo Ninh Bình

Hải Dương: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các di tích

Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố Hải Dương vừa tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid -19 tại các di tích trên địa bàn.

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản của các cấp, các ngành về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid -19 gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích; công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; công tác đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua kiểm tra đã nhắc nhở Ban quản lý các di tích trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tốt an ninh trật tư, giữ gìn vệ sinh môi trường. Hoạt động kiểm tra sẽ được TP. Hải Dương duy trì thường xuyên, liên tục trong thời gian tới.

Hải Phòng: Phát triển quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, thông minh

An Ninh Hải Phòng đưa tin: Với mục tiêu xây dựng và phát triển quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, thông minh, thời gian qua, quận Đồ Sơn đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy những lợi thế vốn có, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, thu hút đầu tư tạo cơ sở phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đồ Sơn vốn được thiên nhiên ưu ái ban tặng phong cảnh sơn thủy hữu tình với núi cao, biển rộng cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa như: Chùa – tháp Tường Long, Đảo Dấu, khu di tích bến K15, chùa Hang,… Hàng năm, trên địa bàn cũng diễn ra nhiều lễ hội độc đáo thu hút đông đảo du khách về dự hội như: Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Đảo Dấu…

Những lợi thế trên đã góp phần đưa Đồ Sơn trở thành một điểm đến tham quan đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch cả nước. Được biết, hiện tại, trên địa bàn có nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai như dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của Tập đoàn Geleximco (phường Vạn Hương) với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng gồm các tiện ích, dịch vụ cao cấp như: sân golf, trung tâm thương mại, khu vui chơi thể thao trên biển...; dự án khu du lịch- nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu, dự án mở rộng sân golf Đồ Sơn…

Các dự án này được kỳ vọng sẽ đưa du lịch Đồ Sơn lên tầm cao mới xứng tầm với tiềm năng, lợi thế. Trước mắt, quận Đồ Sơn tập trung hoàn thiện dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng đô thị du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Từ nay đến năm 2025, quận Đồ Sơn sẽ hoàn thành các dự án nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế đô thị các khu 1, 2, 3 và khu du lịch Đồ Sơn.

Đến năm 2030, quận Đồ Sơn phấn đấu thực hiện xong các dự án quy hoạch biển, quy hoạch các khu du lịch sinh thái, quy hoạch chuyên ngành; Phấn đấu đến năm 2045, Đồ Sơn sẽ trở thành đô thị du lịch biển, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt.

Đến năm 2030, quận Đồ Sơn phấn đấu thực hiện xong các dự án quy hoạch biển, quy hoạch các khu du lịch sinh thái, quy hoạch chuyên ngành; Phấn đấu đến năm 2045, Đồ Sơn sẽ trở thành đô thị du lịch biển, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt.

Bên cạnh đó, quận Đồ Sơn cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách để phát triển du lịch do thành phố xây dựng: thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; khuyến khích, ưu tiên thu hút phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ, nghiên cứu phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá, hợp tác về du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Ninh Bình: Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ rước kiệu trong Lễ hội Hoa Lư năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ rước kiệu trong Lễ hội Hoa Lư năm 2020.

Mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về các giá trị di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Ninh Bình đến với đông đảo nhân dân và du khách. Tuyên truyền về sự kiện đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân của Đinh Tiên Hoàng Đế, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam và những đóng góp của triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê cùng các vị công hầu, khanh tướng và nhân dân Đại Cồ Việt trong buổi đầu xây dựng nền độc lập, tự chủ cho đất nước.

Thông qua nghi lễ rước kiệu góp phần bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Hoa Lư, làm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước về với Ninh Bình. Lễ rước kiệu cũng làm tăng thêm tính chất xã hội hóa các hoạt động Lễ hội với phương châm "dân làm, dân xem và dân vui lễ hội".

Sở VHTTDL yêu cầu lễ rước phải được tiến hành theo lễ thức nghiêm trang, cẩn trọng, tránh xảy ra mất an toàn giao thông; tránh các biểu hiện mê tín không lành mạnh trước, trong và sau khi rước kiệu, nhất là trên đường rước kiệu đến vị trí tập kết theo quy định của Ban tổ chức lễ hội.

Thời gian thực hiện nghi lễ rước kiệu là 8 giờ 30 phút sáng ngày 01/4/2020 (tức ngày mùng 9/3 âm lịch). Thời gian thực hiện rước kiệu hồi loan về di tích: từ 8h00 đến 16h00 ngày 03/4/2020 (tức ngày 11/3 âm lịch), tại khu vực núi Ghềnh Tháp thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-van-hoa-va-du-lich-noi-bat-tai-cac-tinh-hai-duong-hai-phong-ninh-binh-20200218144449796.htm