Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Đình Thu, ở xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), thông tin: Bất chấp phản ánh của người dân, nhiều tháng nay, hàng đoàn xe quá khổ, quá tải chở quặng sắt, đất đá hoạt động liên tục suốt ngày đêm làm mặt đường tuyến Quốc lộ 279, đoạn từ thị trấn Khánh Yên đến xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, tình trạng này tồn tại công khai, nhưng không hề thấy cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý, gây bức xúc cho dư luận.

* Chị Huỳnh Thị Mỹ Diệp, ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), phản ánh: Hơn một tháng nay, các ghe thuyền khi qua lại trên đầm Thủy Triều, đoạn thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm gặp rất nhiều khó khăn trước tình trạng ngư dân nơi đây đóng đáy dày đặc giăng kín cả mặt đầm. Nghiêm trọng hơn, hệ thống đáy dày đặc như bàn chông với hàng trăm cọc đáy nhấp nhô trên mặt đầm không chỉ cản trở dòng chảy, mà còn gây mất an toàn giao thông đường thủy.

* Bạn đọc Cà Thị Thu Uyên, ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), cho biết: Những ngày gần đây, dọc hai bên đường Quốc lộ 279 và các tuyến đường nhánh vào xã Noong Hẹt và các xã lân cận thuộc lòng chảo cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên tình trạng người dân đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch rất nhiều, gây ra làn khói mù mịt, bao phủ khắp cánh đồng, đường đi. Đáng chú ý, tình trạng đốt rơm, rạ còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông cao.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-592655