Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Vũ Thị Thơm, ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (thành phố Hải Phòng), cho biết: Nhiều năm qua, mỗi khi trời mưa, có cơn mưa là khu dân cư Phương Lưu, phường Đông Hải 2, quận Hải An lại lo ngay ngáy vì nước tràn vào nhà. Đáng chú ý, hàng nghìn hộ gia đình muốn sửa sang, xây mới lại nhà, nhưng không thể làm được vì nằm trong diện thu hồi, giải tỏa làm đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông và dự án này vẫn 'treo bền vững' suốt hơn 10 năm qua khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

* Ông Nguyễn Hoàng Bình, ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), cho biết: Nhiều tháng nay, Công ty TNHH Thục Linh ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại mỏ đá Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh khi chưa hoàn thành các thủ tục và chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cho phép hoạt động. Điều này không chỉ khiến dư luận nhân dân bất bình vì các xe tải ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, mà đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết.

* Bạn đọc Nguyễn Văn Bình, ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liên (thành phố Hà Nội), phản ánh: Trạm thủy lợi cầu Ngà đang được xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm (thuộc công ty TNHH Một thành viên phát triển sông Nhuệ) quản lý, khai thác. Tuy nhiên, việc xây dựng và tập kết vật liệu, kho bãi ngổn ngang các dụng cụ máy móc xây dựng và xe trộn bê tông cho thấy dòng chảy bị ngăn cản và khu đất này đang bị "xẻ thịt" trái phép để trục lợi.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-592536