Thông tin từ đường dây nóng

Chị Phạm Thị Thiên Hà, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (thành phố Hà Nội), thông tin: Nhà hàng 'Thế giới hải sản' tọa lạc tại số 9A, đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình chiếm dụng hàng nghìn mét vuông đất của Công viên Thủ Lệ làm bãi đậu xe, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi giải trí và ồn ào, gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

* Bạn đọc Lê Thị Lan Anh, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An (TP Hải Phòng), cho biết: Việc tập kết, đốt rác bừa bãi tại làng nghề tái chế phế liệu Tràng Minh, quận Kiến An thường xuyên xảy ra trong nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý triệt để. Đáng lo ngại, trong số các loại rác bị đốt có cả rác thải y tế và linh kiện điện tử, vỏ bình ắc quy…, khi đốt sẽ tạo thành dioxin và furan là những chất gây tác hại lớn đến môi trường và sức khỏe người dân.

* Anh Huỳnh Thiên Bảo, ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang), phản ánh: Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc các huyện Tịnh Biên, An Phú, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu ngang nhiên diễn ra từ sáng đến đêm. Nghiêm trọng hơn, tại khu vực thị trấn Tịnh Biên, các đối tượng buôn lậu còn đối phó bằng nhiều thủ đoạn rất tinh vi, manh động, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-590923