Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Huỳnh Văn Út, ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng rải đinh tái xuất hiện trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, làm cho nhiều xe máy bị trúng đinh, hư hỏng. Đây là tuyến đường có rất nhiều phương tiện lưu thông, việc các xe máy cán phải đinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, khiến dư luận bức xúc.

* Chị Nguyễn Thị Khánh Chi, ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội), thông tin: Hiện nay, tình trạng đổ trộm phế thải nguy hại tái diễn tại khu vực Km3+800 Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc đi Hà Nội, thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm với các loại chất thải có màu đen kết dính, bốc mùi nồng nặc, sủi bọt và đặc quánh, có váng được đổ trực tiếp xuống nền đất ruộng, lênh láng trên mặt đất, vỉa hè. Tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài và chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

* Bạn đọc Trịnh Đình Thảo, ở phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), thông tin: Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động, nhưng hàng loạt xe tải của cơ sở sản xuất than Thái Thụy và bãi tập kết than của Công ty TNHH Danh Hiệp vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ tại phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này đã tồn tại suốt 10 năm nay, nhưng không hiểu vì lý do gì, mà chính quyền địa phương lại dửng dưng, chậm trễ trong việc xử lý.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-590655