Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Lâm Quang Đại, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), thông tin: Mặc dù được đầu tư xây dựng với hàng chục tỷ đồng, nhưng chợ Thành Đông, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương lại vắng như 'chùa Bà Đanh' với vài tiểu thương bán hàng.

Đặc biệt, nhiều gian hàng trưng bày các mẫu gạch ốp lát cao cấp và các khu nhà xưởng chứa gạch trống trải, diện tích còn lại được sử dụng để làm khu đỗ và rửa xe ô tô. Nhiều diện tích đất chưa được xây dựng chứa đủ các thể loại.

 Được đầu tư xây dựng nhiều tỷ đồng, nhưng chợ Thành Đông vắng bóng tiểu thương.

Được đầu tư xây dựng nhiều tỷ đồng, nhưng chợ Thành Đông vắng bóng tiểu thương.

* Ông Hoàng Trọng Thọ, ở phường Phú Mỹ Hưng, quận 7 (thành phố Hồ Chí Minh), thông tin: Nhiều năm nay, người dân sống tại các khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 và các khu dân cư huyện Bình Chánh phải hứng chịu mùi hôi nồng nặc vì ô nhiễm từ bãi rác Đa Phước khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nghiêm trọng hơn, nhiều gia đình phải đóng chặt cửa, không dám ra đường vì ô nhiễm, nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, khiến dư luận nhân dân bất bình.

* Bạn đọc Hoàng Xuân Nam, ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết: Việc Công ty Trường Thịnh nổ mìn khai thác tại mỏ đá xã Thượng Long, huyện Nam Đông, khiến nhà cửa thì nứt nẻ. Đặc biệt, việc khai thác còn gây ô nhiễm nguồn nước, làm cá tại một số hồ nuôi gần đó chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-583408