Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Nguyễn Hoài Thương, ở phường Hòa Cường, quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), phản ánh: Tình trạng người tham gia giao thông 'trốn' nắng khi dừng chờ đèn tín hiệu diễn ra phổ biến tại các nút tín hiệu giao thông nơi có nhiều cây xanh bóng mát như tuyến đường Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh - Lê Duẩn, quận Hải Châu. Nghiêm trọng hơn, việc làm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính những người vi phạm.

 Nhiều người tránh nắng khi dừng đèn đỏ.

Nhiều người tránh nắng khi dừng đèn đỏ.

* Ông Phạm Huy Cường, ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), thông tin: Nạn khai thác cát trái phép diễn ra nhiều năm qua đã làm cho nhiều đoạn bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua địa bàn xã Triệu Giang và Triệu Độ, huyện Triệu Phong bị sạt lở, khiến người dân lo lắng. Nghiêm trọng hơn, tình trạng sạt lở đã trực tiếp uy hiếp con đường huyết mạch kết nối xã Triệu Độ với các địa phương khác, khiến người dân lo lắng, bất an.

* Bạn đọc Nguyễn Đăng Đồng, ở phường Lê Lợi, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), cho biết: Nấp sau tấm bình phong “xã hội hóa”, UBND phường Lê Lợi, thành phố Vinh đã cho phép tư nhân xây dựng sân vận động nhân tạo tại Khu đô thị Nam Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh để kinh doanh trên đất công khiến dư luận nhân dân bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-582882