Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Phạm Văn Tuấn, ở xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), cho biết: Hàng loạt giếng nước sinh hoạt của người dân xã đảo du lịch Quan Lạn, huyện Vân Đồn đổi màu và có mùi hôi phải đi mua nước phục vụ cho sinh hoạt. Đặc biệt, không chỉ có nguồn nước bị ô nhiễm, mà nhiều cánh đồng đã bị bỏ hoang do đơn vị thi công đê làm ẩu, chậm, để nước biển tràn vào gây ngập mặn, ô nhiễm, khiến người dân lo lắng, bất an.

 Tuyến đê chưa thể hoạt động, khiến nước trong đồng ô nhiễm nặng.

Tuyến đê chưa thể hoạt động, khiến nước trong đồng ô nhiễm nặng.

* Ông Lê Văn Thưởng, ở xã Ea Dah, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), thông tin: Hàng chục cây cầu trên địa bàn xã Ea Dah, Phú Xuân và Tam Giang, huyện Krông Năng do người dân tự làm từ nhiều năm trước nên đều đã xuống cấp. Nghiêm trọng hơn, do mặt cầu được lát bằng gỗ đã bị mục, rơi, nhưng không được thay thế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cho người tham gia giao thông.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Mai, ở phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), phản ánh: Nhiều năm qua Dự án chợ Thành Đông, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương triển khai xây dựng dở dang, không đúng thiết kế gây lãng phí tiền của. Đặc biệt, tình trạng sử dụng diện tích đã xây dựng sai mục đích, không đúng theo quy hoạch, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-582439