Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Lương Xuân An, ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), phản ánh: Thời gian gần đây, nhiều hộ dân xã Nhơn An, thị xã An Nhơn tự ý xây dựng hàng loạt công trình lều, trại ngay trên diện tích đất sản xuất lúa. Nghiêm trọng hơn, tình trạng này diễn ra công khai, nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan chưa kịp thời ngăn chặn, can thiệp, khiến dư luận nhân dân bất bình.

 Công trình xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại.

Công trình xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại.

* Ông Hồ Văn Biển, ở xã Tà Long, huyện Đa KRông (tỉnh Quảng Trị), cho biết: Hàng chục héc- ta rừng phòng hộ tại địa bàn xã Tà Long, huyện Đa KRông bị phá hoại nghiêm trọng, trong đó có nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ. Đặc biệt, trong số diện tích rừng bị chặt phá, có gần 23 héc-ta rừng thuộc khu vực biên giới, nhưng việc ngăn chặn, xử lý của cơ quan chức năng rất hạn chế, nên tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến.

* Bạn đọc Hoàng Anh Tuấn, ở xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ), thông tin: Việc Công ty Cổ phần vật tư xây dựng đô thị Phú Thọ khai thác cát rầm rộ đã làm cho ruộng vườn, mồ mả, hoa màu của người dân xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng bị sạt lở xuống sông. Nghiêm trọng hơn, bất chấp sự phản ứng gay gắt của người dân, các tàu của công ty này vẫn ngang nhiên khai thác, hút cát, nhưng chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp xử lý, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-582343