Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Hồ Trung Hiếu, ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), thông tin: Bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng, nhiều đối tượng khai thác cát sỏi trái phép vẫn lộng hành trên sông Hiếu và ngã ba Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, nhất là vào đêm khuya khiến tài nguyên cát bị thất thoát. Đặc biệt, trên các tuyến sông Hiếu và Thạch Hãn phía hạ nguồn tập trung khoảng 50 bãi tập kết cát sỏi, nhưng chỉ có hơn 10 bãi có giấy phép hoạt động. Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra liên tục từ đêm khuya cho tới rạng sáng, khiến người dân sống xung quanh vô cùng bức xúc.

 Hoạt động khai thác, tập kết cát trái phép diễn ra công khai.

Hoạt động khai thác, tập kết cát trái phép diễn ra công khai.

* Ông Hồ Văn Quang, ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), cho biết: Công trình hệ thống cấp nước sạch xã Hưng Thông do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí dự toán công trình là 25,8 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 18,99 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đại Việt thi công. Tuy nhiên, qua 4 năm triển khai và dù chưa được đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của công trình hàng chục tỷ đồng này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng gây lãng phí tiền của.

* Bạn đọc Trần Thị Phương Đài, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), phản ánh: Tuyến đường từ Đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, như “rùa bò” và theo kiểu đối phó. Nghiêm trọng hơn, người dân còn phát hiện đơn vị thi công xây cống thoát nước làm ứ nước, cát đá làm nền không đúng chuẩn.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-582179