Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội), phản ánh: Theo quy định, cụm hồ điều hòa Yên Sở chỉ có chức năng điều hòa nước mưa và nước thải cho toàn thành phố Hà Nội, không được phép nuôi thả cá vì không đảm bảo điều kiện vệ sinh để cung cấp ra thị trường. Thế nhưng, hiện tượng nuôi thả cá tại đây lại diễn ra công khai từ nhiều năm nay, mà không hề gặp phải sự cản trở nào của cơ quan chức năng và đơn vị chủ quản, gây bức xúc trong dư luận.

 Các thuyền công khai đánh bắt cá.

Các thuyền công khai đánh bắt cá.

* Ông Vũ Minh Khôi, ở phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), thông tin: Mặc dù bắt tay vào xây dựng đã hơn 10 năm nay, nhưng Dự án chợ Thành Đông, thành phố Hải Dương vẫn còn dang dở, chỉ với vài ba gian hàng lèo tèo. Nghiêm trọng hơn, nhiều vị trí khác của chợ bị biến thành nơi rửa xe, khu trưng bày và kho chứa gạch ốp lát, vật liệu xây dựng, khiến trên bảy nghìn mét vuông đất không được sử dụng đúng mục đích, gây lãng phí tiền của và nguồn tài nguyên.

* Bạn đọc Lê Xuân Ánh, ở phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), cho biết: Rừng đặc dụng Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã được Chính phủ đưa vào diện quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên khai thác gỗ trái phép, khiến một số diện tích rừng đặc dụng bị đốn hạ, xâm hại nghiêm trọng, nhưng không thấy cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-581765