Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Quản Huy Hùng, ở phường An Đông, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), thông tin: Cầu Lợi Nông, phường An Đông, thành phố Huế được khởi công xây dựng năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không có đường dẫn nối hai đầu cầu nên đến nay công trình vẫn không thể sử dụng được, gây lãng phí tiền của, khó khăn trong việc đi lại và mất mỹ quan đô thị.

 Không có đường dẫn nối, nên công trình vẫn chưa thể sử dụng được.

Không có đường dẫn nối, nên công trình vẫn chưa thể sử dụng được.

* Ông Nguyễn Phước Thành, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), cho biết: Nhiều tháng gần đây, trên địa bàn các xã Minh Hưng, Minh Lập..., huyện Chơn Thành liên tục xảy ra các vụ kẻ trộm xâm nhập gia cư để trộm cắp tài sản. Nghiêm trọng hơn, những kẻ trộm cắp còn táo tợn sử dụng xe ô tô để vận chuyển tài sản và tẩu thoát rất nhanh, nhưng sự vào cuộc của lực lượng chức năng còn chưa kịp thời, khiến dư luận nhân dân lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), phản ánh: Mặc dù xin khai thác đất để phục vụ cho việc san lấp công trình, nhưng Công ty TNHH Nhật Minh lại chở đất đi nơi khác bán. Nghiêm trọng hơn, công ty này còn ngang nhiên khai thác đất chưa được cấp phép tại khu vực Đèo Son, núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhưng không thấy cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý, khiến dư luận bất bình.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-581626