Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Lê Xuân Phương, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam), thông tin: Nhiều tháng gần đây, dọc Quốc lộ 21 và tỉnh lộ ĐT 494C, đoạn từ Cảng Bút Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý đến Nhà máy xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, liên tục xuất hiện tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng chở đá, than, clinker…Đặc biệt, những chiếc xe này ngang nhiên hoạt động bất kể ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân dọc hai bên đường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

 Những chiếc xe tải hoạt động suốt ngày đêm.

Những chiếc xe tải hoạt động suốt ngày đêm.

* Chị Hoàng Thị Thanh Hải, ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), phản ánh: Lấy cớ san lấp mặt bằng để cấp đất cho người dân, thời gian gần đây UBND xã Hà Tân, huyện Hà Trung đã tự ý thuê doanh nghiệp vào phá núi Đồng Chợ, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đặc biệt, núi Đồng Chợ còn là di tích kháng chiến, nhưng chính quyền địa phương vẫn cố tình đào phá bất chấp các quy định của pháp luật, còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Hồ Văn Thanh, ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết: Nhiều tháng nay, người dân thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân phải sống trong cảnh bất an, lo lắng bởi kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu của Công ty cổ phần thương mại, xây lắp và xuất nhập khẩu Miền Trung (Công ty Miền Trung) sắp đi vào hoạt động. Nghiêm trọng hơn, các bồn chứa xăng dầu khổng lồ nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc, chỉ được ngăn bởi một dãy hàng rào đơn sơ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao về cháy, nổ.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-581358