Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Nguyễn Thị Diệu Anh, ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), phản ánh: Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Hòa Sơn và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang được xây dựng từ năm 2010, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu và yếu nước.

Bởi vậy, để có nước sinh hoạt, người dân Khu tái định cư Hòa Liên 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang phải đào thêm giếng và sử dụng các giếng cũ đã có từ trước, nên luôn bị ô nhiễm do rác thải và nhiễm phèn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

 Người dân phải hứng từng xô nước máy để nấu ăn.

Người dân phải hứng từng xô nước máy để nấu ăn.

* Anh Phùng Văn Quỳnh, ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), thông tin: Hàng loạt các bến cảng tồn tại hai bên bờ sông Diễn Vọng chảy qua địa bàn thành phố Hạ Long đang gián tiếp gây ô nhiễm Vịnh Hạ Long với váng đen bốc mùi hôi tanh. Đặc biệt, do các bến, bãi, cảng than, vật liệu xây dựng được quy hoạch dọc hai bên bờ sông phục vụ khai thác than khiến bùn đất, dầu mỡ, than đá... tạo nên hiện tượng phát tán bụi, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh dịch.

* Bạn đọc Lò Văn Biên, ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), cho biết: Mặc dù chưa được cấp phép đào tạo nghề, nhưng công ty Cổ phần Dệt may Sơn La trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai vẫn mở lớp, “bóp méo” nghị quyết hỗ trợ đào tạo nghề để vừa rút tiền ngân sách, vừa bắt người dân đóng tiền sai quy định. Nghiêm trọng hơn, công ty này còn tự ý chuyển lao động ra ngoài tỉnh làm việc, trái với quy định, không đóng bảo hiểm xã hội, không ghi mức lương trong hợp đồng... khiến người dân lo lắng, bất an, bức xúc.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-581046