Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Đinh Quang Huy, ở xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), phản ánh: Nhiều tháng nay, người dân xã Lạc Long, Đồng Tâm và thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy khốn khổ vì môi trường sống xung quanh bị ảnh hưởng bởi khói bụi và mùi hôi thối từ nguồn nước do Công ty Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình xả thải. Nghiêm trọng hơn, ô nhiễm nguồn nước đã làm các loại cá nuôi chết hàng loạt, nhiều hộ gia đình phải chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp can thiệp, khiến dư luận bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

* Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa (thành phố Hà Nội), cho biết: Mặc dù được UBND thành phố Hà Nội cho thuê đất để sử dụng vào mục đích hoạt động sản xuất của công ty, nhưng Công ty cổ phần Xây lắp & Cơ khí Cầu đường đã cho các công ty tư nhân thuê đất mở nhà xưởng, kho bãi để hoạt động kinh doanh in ấn, giặt là. Nghiêm trọng hơn, hoạt động này đã gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao khiến dư luận nhân dân tổ 43, phường Văn Chương, quận Đống Đa lo lắng, bất bình.

* Bạn đọc Hoàng Hồng Quang, ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), thông tin: Mặc dù, chính quyền địa phương và ngành chức năng nỗ lực truy quét, xử lý, nhưng tình trạng đào, đãi vàng trái phép vẫn diễn ra tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân làm cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương này luôn phức tạp. Đặc biệt, việc khai thác trái phép còn khiến cho nhiều diện tích đất rừng bị đào xới tung tóe, đất đá ngổn ngang, gây sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt của người dân.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-580867