Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trịnh Văn Hải, ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), phản ánh: Những ngày gần đây, tái diễn tình trạng ném đá vào xe khách khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương. Nghiêm trọng hơn, các nhóm thanh niên này còn tụ tập đến hàng chục người đứng bên đường dùng gạch đá ném liên tiếp vào xe khách, khiến một số hành khách bị thương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

 Xe khách bị ném vỡ kính, khiến nhiều người bị thương.

Xe khách bị ném vỡ kính, khiến nhiều người bị thương.

* Chị Trần Thị Ngọc Thúy, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), cho biết: Thời gian gần đây, bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà có nguy cơ bị rác thải du lịch bủa vây. Nghiêm trọng hơn, khách du lịch và dân "phượt" còn dùng lửa nướng đồ ăn bừa bãi trên bãi biển ngay cả những lúc trời nắng nóng, khiến nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Phương Anh, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (thành phố Hà Nội), thông tin: Mặc dù được bàn giao nhà nhiều năm nay, nhưng khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc, quận Hà Đông vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt kéo dài đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân nơi đây.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-577180