Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Khuất Vĩnh Thạnh, ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), thông tin: Dự án Khu dân cư 2A trên địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn mới chỉ có duy nhất một con đường bê tông đã xuống cấp dẫn vào và xung quanh cỏ dại mọc um tùm, một số hạng mục mới bắt đầu thi công, nhưng đã được các đơn vị liên quan ồ ạt rao bán, phân phối đất.

Nghiêm trọng hơn, nhiều nhà dân, thậm chí mồ mả chưa được di dời và chưa được chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, giải tỏa, đền bù, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Ông Phùng Thanh Sáng, ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), phản ánh: Gần 2 năm sau thông xe đoạn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ, nhưng đến nay, nút giao Túy Loan, huyện Hòa Vang vẫn còn ngổn ngang với các loại máy móc, vật liệu xây dựng. Đặc biệt, việc các loại vật liệu tập kết không theo quy củ nào và nền đường nham nhở khi đơn vị thi công hạ cốt, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

* Bạn đọc Lê Xuân Lợi, ở xã Ia Đêr, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý san lấp trên đất trồng lúa tại cánh đồng Ia Chor, xã Ia Đêr, huyện Ia Grai liên tục diễn ra. Đặc biệt, việc thực hiện san lấp đất trồng lúa chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không có giấy tờ hợp pháp, khiến dư luận nhân dân bất bình.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-577020