Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Phạm Văn Phán, ở xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), thông tin: Nhiều tháng nay, Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình xử lý rác gây ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, từ sáng sớm cho đến đêm các loại xe tải, xe bồn hoạt động liên tục vận chuyển rác, chất thải từ các nơi về nhà máy khiến người dân bất an, lo lắng về nguy cơ bùng phát, lây lan bệnh dịch.

 Xe bồn chở hóa chất liên tục hoạt động khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Xe bồn chở hóa chất liên tục hoạt động khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

* Ông Lê Văn Tuân, ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), phản ánh: Với tổng mức đầu tư lên đến gần 10 tỷ đồng, 2 tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch vừa mới thi công xong, chưa được nghiệm thu, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt, gãy lớn lộ rõ dấu hiệu xuống cấp. Nghiêm trọng hơn, thay bằng việc sửa chữa, thì đơn vị thi công lại khắc phục bằng cách quét sơ qua một lớp xi măng nước, khiến dư luận nhân dân hết sức bất bình, lo ngại về chất lượng công trình không đảm bảo.

* Bạn đọc Lò Văn Dũng, ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), cho biết: Do nắng nóng kéo dài đã khiến hơn 200 hộ dân sinh sống tại Đội 6, Đội 7, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân phải đi xa hàng chục km để xin hoặc phải mua với giá rất cao. Đặc biệt, do toàn bộ nguồn nước ở đây đều cạn kiệt, nên việc thiếu nước sạch trong sinh hoạt dễ phát sinh nguy cơ bùng phát, lây lan bệnh dịch.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-576745