Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Nguyễn Văn Thành, ở xã Thụy Lôi, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), phản ánh: Những ngày gần đây, tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường để phơi nông sản tại khu vực đường dẫn lên cầu Nhật Tân, đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, việc phơi nông sản còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, nhưng không thấy cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

 Người dân phơi lúa lấn hết lòng đường.

Người dân phơi lúa lấn hết lòng đường.

* Anh Trịnh Minh Hoàng, ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa), cho biết: Trong quá trình khai thác và chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD đã không tuân thủ đúng quy định, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân xã Yên Lâm, huyện Yên Định bị đảo lộn. Nghiêm trọng hơn, việc khai thác, chế biến đá còn gây ô nhiễm môi trường, khiến nhân dân bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền, ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh), thông tin: Nhiều năm nay, nhiều điểm trường từ bậc học mầm non đến tiểu học trên địa bàn xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ bị bỏ hoang khiến nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, việc bỏ hoang, không có người quản lý, trông coi, còn gây lãng phí tiền của, quỹ đất, khiến dư luận nhân dân bất bình.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-575929