Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Phan Văn Hùng, ở xã Suối Trầu, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), phản ánh: Gần 20 năm nay, hơn 2.000 hộ dân của 3 ấp thuộc xã Suối Trầu, huyện Long Thành nằm trong vùng dự án sân bay Long Thành sống trong cảnh không chợ, nhà cửa mục nát, rẫy bỏ hoang...để chờ giải tỏa, đền bù. Đặc biệt, do không được đầu tư, sửa chữa, nên nhiều tuyến đường trung tâm xã bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, hàng loạt căn nhà bị người dân bỏ hoang để đi nơi khác làm ăn.

 Dọc đường liên thôn xã Suối Trầu, hàng loạt căn nhà người dân bỏ hoang để đi nơi khác làm ăn.

Dọc đường liên thôn xã Suối Trầu, hàng loạt căn nhà người dân bỏ hoang để đi nơi khác làm ăn.

* Bà Đào Thị Mỹ, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thông tin: Do bị người dân lấn chiếm nhiều diện tích đất thuộc hệ thống cống thoát nước để làm nhà ở, nên hệ thống cống thoát nước thuộc khu vực 5, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn bị tắc nghẽn, gây ngập. Đặc biệt, không chỉ ngập, mà nước cống còn không kịp thoát, tràn lên mặt đường, gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh dịch, nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm, khiến người dân bức xúc.

* Bạn đọc Trịnh Văn Biên, ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa), cho biết: Trong quá trình khai thác và chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD đã ngang nhiên tập kết đá khối và đổ đất đá thải lấn chiếm hành lang đường giao thông và hành lang lưới điện cao thế... Nghiêm trọng hơn, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra và lập biên bản vi phạm, thế nhưng công ty này vẫn cố tình vi phạm, khiến dư luận nhân dân bất bình.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-574572