Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Đinh Trọng Tiến, ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), phản ánh: Người dân thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân luôn phải sống trong cảnh lo lắng bất an vì nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước từ kho xăng dầu của Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại, xây lắp và xuất nhập khẩu Miền Trung (Công ty Miền Trung). Nghiêm trọng hơn, kho xăng dầu này nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc, nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy của kho xăng dầu này chỉ mới được thẩm duyệt, chưa được kiểm tra, nghiệm thu đã bơm dầu để chạy thử, khiến người dân bất an vì nguy cơ cháy, nổ.

 Kho xăng dầu nằm giữa khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm.

Kho xăng dầu nằm giữa khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm.

* Ông Hoàng Văn Thảo, ở xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhưng tình trạng khai thác cát vẫn diễn ra rầm rộ, tràn lan dọc tuyến sông Krông Nô, đoạn qua địa bàn xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông . Đặc biệt, do bị khai thác tràn lan không theo quy trình và kéo dài, nên nhiều khúc sông bị sạt lở trầm trọng, nhiều thửa ruộng, hoa màu của người dân bị lở dần, trôi theo con nước.

* Bạn đọc Vũ Văn Nguyên, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), thông tin: Bãi đỗ xe du lịch trái phép được hình thành nhiều tháng nay gần Đình làng Hòa Phú, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Khu đất do Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang Đà Nẵng quản lý). Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù đã bị UBND phường Hòa Minh lập biên bản đình chỉ hoạt động, phải di dời, nhưng không hiểu vì lý do gì, bãi đỗ xe này vẫn tồn tại, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-574478